- Công an đột kích 2 điểm massage kiểu Thái có hình thức khách và nhân viên cùng khỏa thân, tắm chung. Thậm chí nữ tiếp viên ở đây sẵn sàng bán dâm cho khách.

Đoàn 2 kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM hiện đang phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM và các cơ quan chức năng khác làm rõ, xử lý các vi phạm hành chính tại 2 tụ điểm massage ở Q.Tân Phú và Q.Bình Tân. Được biết 2 điểm này đều có chung chủ, là bà Đặng Thị Cà Sol.

{keywords}
2 tụ điểm massage trá hình chung chủ ở vùng ven bị cơ quan chức năng kiểm tra trong đêm 15/2

Theo đó 19h đêm 15/2, lực lượng chức năng bất ngờ ngờ ập vào kiểm tra hành chính cùng lúc đối với tụ điểm massage Huyền Long (số 182 đường Hòa Bình, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú) và tụ điểm massage số 1005 (đường Tân Kỳ - Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân).

Tại cơ sở Huyền Long, nơi đây được giới thiệu là địa điểm y học cổ truyền nhưng núp bóng hoạt động massage kiểu Thái, kích dục. Cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang 3 nữ tiếp viên đang cùng khách khỏa thân để massage kích dục. Còn tại tụ điểm số 1005 đường Tân Kỳ - Tân Quý, cũng bị bắt quả tang 2 nữ tiếp viên khỏa thân phục vụ khách.

{keywords}
2 cơ sở có 'đặc sản': nữ tiếp viên và khách đều khỏa thân để massage kích dục

Được biết cả 2 điểm trên có đặc sản massage Thái, tức nữ tiếp viên cùng khách đều khỏa thân khi massage. Ngoài giá vé theo quy định, khách phải trả 250 – 300 ngàn đồng cho nữ tiếp viên phục vụ massage kích dụcKhi khách có nhu cầu vui vẻ, nữ tiếp viên của 2 cơ sở đưa khách đến các khách sạn gần đó để mua - bán dâm.

{keywords}
Chuông báo động tại cơ sở

Đáng nói tại 2 cơ sở đều có hệ thống chuông báo động, nhân viên trực bên dưới sẽ báo tình hình cho nữ nhân viên và khách biết để đối phó khi bị kiểm tra.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ, xử lý đối với 2 cơ sở massage biến tướng nói trên.

Anh Sinh