Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Lê Hoàng Vũ (SN 1996, ngụ ở địa phương) để làm rõ, xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Được biết, Vũ là đối tượng cai nghiện mới trở về gia đình hơn một tháng trước.

{keywords}
 Đối tượng Lê Hoàng Vũ. Ảnh: Công an

Trước đó, sáng 6/10, Thượng úy Nguyễn Đức Bằng là cảnh sát khu vực của Công an phường 10, quận Tân Bình xuống địa bàn ở đường Hồng Lạc, khu phố 7 kiểm tra khu vực.

Khi Thượng úy Bằng đến trước nhà Vũ mời người này về phường nhằm test ma tuý, thấy Vũ đứng trước nhà, nghi vấn có sử dụng ma tuý nên đã báo cáo lãnh đạo phường. Bất ngờ, Vũ rút dao thủ sẵn trong người lao vào tấn công, khiến Thượng uý Bằng bị thương ở đùi.

Khi hàng xóm chạy ra can ngăn, Vũ tiếp tục cầm dao truy sát, đâm thêm nhiều nhát vào lưng cảnh sát khu vực. Thượng uý Bằng phải chạy vào nhà dân nhờ sơ cấp cứu.

Nhận được tin báo, tổ công tác của Công an phường 10 nhanh chóng có mặt, đã tước hung khí, khống chế đưa Vũ về trụ sở công an phường.

Còn Thượng uý Bằng bị nhiều vết thương khá nặng, đã được phẫu thuật.

Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc. 

Tạm giữ đối tượng tấn công công an và bảo vệ dân phố ở TP.HCM

Tạm giữ đối tượng tấn công công an và bảo vệ dân phố ở TP.HCM

Bị chặn lại kiểm tra, thanh niên rút dao tấn công khiến một cán bộ công an và một bảo vệ dân phố bị thương.  

Linh An