- Các ngành chức năng tỉnh Hưng Yên đang phối hợp giải quyết việc vỏ bình gas bị chiếm giữ tại kho hàng Dị Sử (Mỹ Hào, Hưng Yên).

Ông Vũ Quốc Huy - Đội trưởng Đội QLTT Mỹ Hào, Chi Cục QLTT tỉnh Hưng Yên sáng nay cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 22/9, tại kho hàng Dị Sử xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào.

Hàng chục xe tải được huy động để tẩu tán bình gas trước sự chứng kiến của người dân và chủ sở hữu lô hàng.

{keywords}
Hàng chục xe tải mang biển "Hồng Hà gas" chở vỏ bình gas của nhiều đơn vị khác tại kho hàng Dị Sử (Mỹ Hào, Hưng Yên).

Hàng chục xe ô tô dán nhãn Hồng Hà gas thuộc công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân (công ty Trần Hồng Quân) vận chuyển vỏ bình gas mang thương hiệu Vạn Lộc, Đại Lộc, ASIA… của công ty CP Kinh doanh khí hoá lỏng gas Vạn Lộc (công ty Vạn Lộc) ra khỏi kho hàng Dị Sử.

Vào thời điểm này, nhiều nhân viên của công ty Vạn Lộc đã tổ chức ngăn chặn hành vi tẩu tán vỏ bình gas Vạn Lộc đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng đến làm rõ nhưng bất thành vì lực lượng của Hồng Hà gas quá “hùng hậu”.

{keywords}

{keywords}
Sự việc đang được Đội QLTT huyện Mỹ Hào và cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Khoảng 10 xe ô tô tải Hồng Hà gas (trên 1.000 vỏ) đã chở vỏ ra khỏi kho hàng Dị Sử.

Đại diện công ty Vạn Lộc cho biết, đã trình báo với cơ quan công an, đồng thời đề nghị cơ quan công an vào cuộc, bảo vệ vỏ bình gas Vạn Lộc.

Theo ông Đỗ Đình Hào, GĐ Công an tỉnh Hưng Yên, đã chỉ đạo điều tra xác minh sự việc.

Trưởng Công an huyện Mỹ Hào, ông Lê Kế Họa cũng cho hay, vẫn tồn tại tình trạng, một số công ty kinh doanh gas bị một đơn vị thu gom bình gas để chiếm giữ, huỷ hoại hoặc giả mác của nhau.

"Sau khi chúng tôi báo cáo sự việc trên, GĐ Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế của phối hợp với các đơn vị để tiếp tục điều tra sự việc", lời ông Họa.

Liên quan đến vụ việc, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia Trần Hùng cũng cho biết, đơn vị nhận được nhiều đơn thư phản ánh từ các đơn vị kinh doanh, sang chiết gas tố giác bình gas bị chiếm giữ, "cắt tai mài vỏ" để chiếm dụng, dán nhãn mác... trái phép.

Lồng đèn Việt và "cuộc chiến" với hàng giả hàng nhái

Lồng đèn Việt và "cuộc chiến" với hàng giả hàng nhái

"Chúng tôi đang làm mọi cách để giữ thị trường đã cất công xây dựng hơn 10 năm nay" - bà Phó TGĐ một công ty chuyên sản xuất lồng đèn Trung thu tại TPHCM cho biết. 

Không để đa cấp, hàng giả tràn về nông thôn

Không để đa cấp, hàng giả tràn về nông thôn

Nông thôn là vùng dễ bị tổn thương nhất. Kiên quyết không để bán hàng đa cấp, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn về khu vực này.

Thái Bình