- Lúc chị Chi đang nằm trên võng, Lắm dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào ngực, cổ và cắt vành tai chị này.

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an TP.HCM) đã bắt giữ Bùi Văn Xuân Lắm (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) sau hơn 2 năm trốn truy nã về hành vi giết người.

{keywords}

Hung thủ máu lạnh Bùi Văn Xuân Lắm

Nạn nhân là người yêu của Lắm - chị Nguyễn Thị Kim Chi (28 tuổi, ngụ tại ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi).

Theo điều tra của công an, sáng ngày 21/2/2014, Lắm chở chị Chi đi uống cà phê võng tại 1 quán ở xã Bình Mỹ, H.Củ Chi.

Đến 9h cùng ngày, Lắm dùng dao đâm chị Chi nhiều nhát trúng vào cổ, hông, ngực, cánh tay và cắt lìa tai trái chị này.

Người phụ nữ chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi tử vong tại chỗ. Gây án xong, Lắm lên xe máy bỏ trốn. Công an sau đó đã truy nã nam thanh niên về tội giết người.

Để che giấu tung tích, Lắm thường xuyên thay đổi nơi cư trú, từ Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Long An.

Mới đây, PC52 phát hiện Lắm đang làm việc tại một sòng bài tại Campuchia, sau đó về nhà tại khu vực sát biên giới.

Ngày 7/8, PC52 phối hợp với công an Tây Ninh, Biên phòng cửa khẩu bắt giữ hung thủ máu lạnh này.

Anh Sinh