Đại tá Lương Minh Nguyện, Giám thị Trại giam Hồng Ca huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (thuộc Bộ Công an) sáng nay cho biết, đêm 10/8, các lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng truy nã Triệu Văn Tài (43 tuổi, quê Lào Cai).

Trước đó, ngày 3/4, Tài bỏ trốn khỏi trại giam Hồng Ca (Yên Bái).

{keywords}
Triệu Văn Tài bị bắt giữ 

Trưởng Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) Thượng tá Bùi Thống Nhất cho biết, Tài bị các lực lượng chức năng của Công an huyện Văn Bàn, Công an tỉnh Yên Bái, lực lượng chức năng trại giam Hồng Ca, Công an xã Sơn Thủy (huyện Văn Bàn)... bắt giữ lúc 0h30 ngày 11/8.

"Chúng tôi đã huy động hơn 200 người gồm tất cả các lực lượng kể trên để vây bắt đối tượng Tài. Hiện Tài đang được đưa về trụ sở công an huyện để lấy lời khai, và điều tra làm rõ về hành vi trốn khỏi trại giam", Thượng tá Nhất nói.

{keywords}
Lệnh truy nã đối với Triệu Văn Tài 

Tài là tội phạm đang chấp hành án phạt 12 năm 3 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản tại Trại giam Hồng Ca. Ngày 3/4, Tài bỏ trốn khỏi trại giam. Một ngày sau, giám thị trại giam ký quyết định truy nã.

Hơn 200 cảnh sát truy bắt phạm nhân vượt ngục ở Yên Bái

Hơn 200 cảnh sát truy bắt phạm nhân vượt ngục ở Yên Bái

Đang chấp hành án về tội "trộm cắp tài sản", Triệu Văn Tài đã trốn khỏi trại tạm giam ở Yên Bái khiến lực lượng công an phải tung tới 200 cảnh sát để truy bắt.

Nhị Tiến