Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên  tạm giữ Nguyễn Học Minh (36 tuổi, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cùng 14 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo công tác điều tra, nắm bắt tình hình, lực lượng phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức trực tuyến quy mô lớn.

{keywords}
Nhóm nghi phạm tại cơ quan công an 

Sáng 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ bắt giữ, khám xét nơi ở của 15 nghi phạm ở các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình và Hà Nội.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ gồm 18 điện thoại di động, 3 máy tính, hơn một tỷ đồng. Cảnh sát cũng phong tỏa 12 tài khoản ngân hàng cùng hơn 30.000 trang tài liệu liên quan.

Công an cho biết đường dây hoạt động từ năm 2018, do Nguyễn Học Minh cầm đầu, quản lý các đại lý cấp 1, cấp 2. Thống kê đến nay, có hàng triệu tài khoản đăng ký với Học để đánh bạc, số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

{keywords}
Tang vật của vụ việc 

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Nguyễn Học Minh cùng 14 đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Bắt 2 người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn

Bắt 2 người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn

Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố 26 đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô đề. Trong nhóm người cầm đầu đường dây có 2 phụ nữ.

Nhị Tiến