Chiều 9/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ nghi can Phạm Tuấn Ngôn (35 tuổi, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) để điều tra hành vi “Giết người”.

{keywords}
Nghi can Phạm Tuấn Ngôn. Ảnh: Công an Tiền Giang

Theo điều tra ban đầu, Ngôn có vợ và 1 con nhưng đã ly hôn. Ngôn có quan hệ tình cảm với chị T.T.T.Tr. (41 tuổi, ngụ cùng địa phương). Chị Tr. cũng đã có gia đình riêng.

Thời gian gần đây, Ngôn cho rằng chị Tr. phản bội mình nên gã nảy sinh ý định giết người này.

Khoảng 10h ngày 8/1, Ngôn thấy chị Tr. chở cháu ruột là bé T.V.T (11 tuổi) trên đường nên gã bám theo.

Khi đến tuyến đường ở ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, Ngôn dùng thanh sắt dài đâm chị Tr. và bé T.

Bé T. bị đâm tử vong tại hiện trường. Còn chị Tr. được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng cũng tử vong. 

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, chị Tr. và cháu T. tử vong do vết thương thấu ngực, mất máu cấp.

Quá trình điều tra, công an đã tạm giữ hình sự nghi can Ngôn.

Ngôn khai sau khi gây án, gã đã vứt bỏ hung khí rồi chạy xe đi lẩn trốn. Đến khoảng 18h cùng, Ngôn về nhà, nhờ người thân chở đến công an đầu thú. Ngôn cũng khai, đã uống thuốc ngủ và diệt cỏ để tử tự.

Qua test nhanh, Ngôn dương tính Covid-19.

Hai người chết bất thường, nghi can tự tử đang được cấp cứu

Hai người chết bất thường, nghi can tự tử đang được cấp cứu

Người phụ nữ và cháu trai 10 tuổi ở Tiền Giang tử vong, trên cơ thể có nhiều vết thương do bị đâm.