Lúc 8h sáng nay, tại khu vực biên giới xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), Ban chuyên án do Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chủ trì đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới, bắt giữ 2 đối tượng người Lào.

{keywords}
Hai đối tượng người Lào cùng tang vật thu giữ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều gói nilon màu vàng, được xác định là 100 nghìn viên nén ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng người Lào bị bắt gồm: Chim Mi Sú Lị Nhạ Vông Sả (SN 2000, trú tỉnh Khăm Muộn) và Chên Thoong Sảng (SN 2002, trú tại tỉnh Sa Vẳn Na Khệt). 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng cúi đầu nhận tội, khai nhận số ma túy trên đang được vận chuyển từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Đây là vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Bình do BĐBP tỉnh Quảng Bình chủ trì phát hiện, bắt giữ.

Hải Sâm

8 án tử cho đường dây ma túy xuyên quốc gia

8 án tử cho đường dây ma túy xuyên quốc gia

Vận chuyển hàng trăm bánh heroin tổng hợp, hàng chục kg ma túy đá, ông trùm đường dây ma túy xuyên quốc gia Hiệu "chuột" và nhóm đàn em đã phải lãnh án tử.