- Khi thấy đàn bò tót xuống uống nước trong khu bảo tồn, 3 thanh niên ở Đồng Nai dùng súng bắn chết 1 con nặng 200 kg rồi xẻ thịt đi bán.

Hôm nay, TAND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt 3 bị cáo Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi), Lê Thanh Sơn (44 tuổi, cha của Hùng) và Lê Minh Tiến (33 tuổi) liên quan đến vụ bắn chết, xẻ thịt bò tót nặng 200 kg diễn ra 3 năm trước.

{keywords}
Ba bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, giữa năm 2014, Hùng nhặt được 1 khẩu súng giống AR15 và 1 khẩu tự chế cùng khoảng 10 viên đạn giấu tại gốc cây trong rừng tại tiểu khu 105 Khu bảo tồn thiên nhiên Văn hóa tỉnh Đồng Nai (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Lê Nguyễn Ánh Hùng sau đó mua 100 viên đạn từ người đàn ông không rõ lai lịch với mục đích đi săn thú rừng.

Đêm 26/2/2016, nam thanh niên 21 tuổi cùng Phạm Thanh Liêm (16 tuổi, ngụ xã Mã Đà) mang 2 khẩu súng cùng 5 viên đạn vào Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai săn bắn.

Khi thấy đàn bò tót xuống hồ uống nước, Hùng bắn chết một cá thể nặng 200 kg, sau đó gọi Lê Minh Tiến (32 tuổi, ngụ xã Mã Đà) đến xẻ thịt.

Nhóm người này lấy được 51 kg thịt mang lên tỉnh Bình Phước bán được 6,1 triệu đồng.

Ngày 11/3, Hùng và Liêm bị Công an huyện Vĩnh Cửu bắt giữ, còn Tiến ra đầu thú. Cha của Hùng khi biết sự việc đã cất giữ khẩu súng mà con trai sử dụng và chỉ giao nộp khi công an mời lên làm việc.

HĐXX nhận định, thời điểm gây ra sự việc, Liêm chưa đủ 16 tuổi và phạm tội ít nghiêm trọng nên không chịu trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Lê Nguyễn Ánh Hùng bị phạt 3 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hình phạt là 5 năm tù.

Lê Thanh Sơn bị 1 năm tù được hưởng án treo về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Lê Minh Tiến lĩnh 9 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Thạch Quý