Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chiều nay (9/6) đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Minh Lý (SN 1994, quê Long An) để điều tra về hành vi giết người.

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ án mạng

Theo điều tra, vào tối 8/6, Lý đi nhậu về phòng trọ của mình tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An thì xảy ra mâu thuẫn và cự cãi với vợ là chị Nguyễn Ngọc Linh (SN 1990, quê Đồng Tháp).

Lúc này, em vợ của Lý (là Nguyễn Hoàng Trường, SN 1993) nằm trên gác nhìn thấy sự việc nên xuống cãi nhau với Lý.

Bức tức, Trường gọi điện thoại cho bạn của mình là Phùng Bá Phi (SN 2002, ngụ TP.HCM) nhờ hỗ trợ đánh anh rể.

Đươc bạn gọi, Phi lập tức đến phòng trọ nói trên thì gặp Lý. Lúc này Lý thách thức Phi sao không gọi thêm nhiều người.

Nghe vậy, Phi lấy điện thoại gọi thêm người hỗ trợ thì Lý đi vào phòng lấy một con dao tiến đến đâm vào người Phi nhưng không trúng.

Lúc này, hai bên vật nhau ngã xuống đất. Trong lúc giằng co, Lý dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Phi khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong.

Cơ quan chức năng sau đó đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng. Đồng thời, tiến hành bắt khẩn cấp Lý ngay trong đêm.

Phóng hỏa giết người vì ganh tức, tranh giành mối bán hoa

Phóng hỏa giết người vì ganh tức, tranh giành mối bán hoa

Nghi can Hiếu khai báo, vì mâu thuẫn trong việc giành mối buôn bán hoa nên phóng hoả để trả thù.  

Xuân An