Công an tỉnh Tiền Giang hôm nay cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tam giam Lê Văn Út (35 tuổi, ngụ xã Bình Xuân, thị xã Gò Công) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Út là nghi phạm đâm vợ, ném cháu bé 2 tuổi xuống nền nhà đến nứt sọ não.

{keywords}
Nghi phạm Út tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, do ghen tuông nên tối 29/7, Út dùng dao đâm vợ là chị Nguyễn Thị Út (40 tuổi) 1 nhát vào bụng.

Sau đó, gã tiếp tục dùng vợt bắt muỗi đập vào đầu vợ khiến nạn nhân bị thương, được người nhà đưa vào BV đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu.

Hôm sau, người nhà trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, Út được gia đình bảo lãnh về nhà.

Trong lúc tại ngoại, khoảng 13h30 hôm 30/7, Út đến nhà anh Huỳnh Văn Lá (ngụ cùng xã) để nhờ anh này chở đi TP Mỹ Tho nhưng bị từ chối.

Tức giận Út dùng kéo đem theo sẵn đâm 2 nhát vào lưng cháu Huỳnh Nhật Phi (2 tuổi - gọi Út bằng ông), con của anh Lá.

Gã còn dùng tay nắm 2 chân cháu Phi đưa lên cao rồi đập xuống nền nhà. 

Sau đó, Út tự đâm nhiều nhát vào bụng mình. Người nhà can ngăn, đưa Út đi bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Theo kết quả từ BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM) chẩn đoán, cháu Phi bị nứt sọ não, tụ máu bầm.

Sau quá trình điều trị, công an đã tạm giam và đang thực hiện các thủ tục để đưa Út đi giám định tâm thần.

Gã trai treo cổ cháu bé 8 tuổi để trả thù tình

Gã trai treo cổ cháu bé 8 tuổi để trả thù tình

Bé trai tuyệt vọng vùng vẫy khỏi tay kẻ sát nhân nhưng hắn quyết không buông tha, hắn lạnh lùng tháo dây lưng treo cổ nạn nhân lên cây điều rồi bỏ trốn.

Thiện Chí