Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chiều nay đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Hiếu (SN 1986, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em và giao cấu với người dưới 16 tuổi.

{keywords}
Người thân đưa bé H.T.M.V đến công an tố cáo đối tượng hiếp dâm

Theo tố cáo của người thân các bị hại, Nguyễn Minh Hiếu sống như vợ chồng với chị H.T.M.T (SN 1985, quê Đồng Nai) cùng con gái riêng là L.T.T.T (14 tuổi) tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một khoảng 4 năm nay.

Hiếu cũng nhiều lần hiếp dâm cháu H.T.M.V (11 tuổi, cháu họ của chị T) và đe dọa V không được kể với ai.

Đến sáng 29/3, khi bé V đang ở nhà một mình thì Hiếu lẻn vào nhà tiếp tục dùng vũ lực hiếp dâm bé. Sau nhiều lần bị cưỡng bức, bé V đã kể lại sự việc với mẹ.

Đến tối cùng ngày, người thân của cháu T và V đã đến Công an phường Phú Hòa tố cáo hành vi của đối tượng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa các bị hại đi giám định pháp y để xác định hành vi xâm hại trẻ em.

Đến sáng nay, Hiếu đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Cha dượng nhiều lần dâm ô, hiếp dâm con gái riêng của vợ

Cha dượng nhiều lần dâm ô, hiếp dâm con gái riêng của vợ

Trong thời gian sống chung, Tuấn đã nhiều lần thực hiện hành vi bỉ ổi với con gái riêng của vợ.  

Xuân An