Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) sáng nay đã bắt quả tang đối tượng Phạm Bá Quang (35 tuổi, quê Thanh Hóa) khi đang rải đinh trên đường.

{keywords}
Phạm Bá Quang cùng tang vật tại cơ quan công an - Ảnh: CAĐN

Theo cơ quan công an, khoảng 4h30 sáng cùng ngày, tổ tuần tra của Công an TP Biên Hòa làm nhiệm vụ trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Tam Phước thì phát hiện Quang điều khiển xe máy đang rải đinh trên đường nên tiến hành bắt giữ cùng tang vật là một chai nhựa đựng đinh sắt.

Kiểm tra tiệm sửa xe của của Quang tại phường Tam Phước, công an phát hiện có hơn 500 đinh kim loại hình thoi nhọn, gần 400 thanh kim loại dùng để cắt thành đinh.

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận mua các thanh sắt có độ dày khoảng 2mm về cắt nhỏ thành các đinh nhọn hình thoi. Lợi dụng đêm tối, Quang chạy xe máy đi rải đinh trên quốc 51 gần tiệm sửa xe của mình.

Khi các phương tiện bị cán đinh dắt xe vào tiệm, Quang sẽ thay ruột xe với giá 80 ngàn đồng và vỏ xe là 350 ngàn đồng.

Ngoài ra, đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi rải đinh từ đầu năm tới nay.

Trước đó, người dân lưu thông trên quốc lộ 51 qua địa bàn phường Tam Phước, TP Biên Hòa liên tục bị cán vào vật sắc nhọn gây thủng bánh xe, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông do đang chạy tốc độ cao.

Qua công tác trinh sát, Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ Quang để điều tra.

16 năm đi nhặt đinh, người đàn ông phát hiện bí mật ở hàng sửa xe

16 năm đi nhặt đinh, người đàn ông phát hiện bí mật ở hàng sửa xe

'Khi phát hiện có đinh, một số thợ vá sẽ bí mật kéo cây đinh, làm vỏ xe bị rách chừng vài phân. Như thế, xe của anh sẽ phải thay ruột', anh Cảnh tiết lộ.

Xuân An