Ngày 5/12, VKSND tối cao cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra thuộc VKSND Tối cao đối với ông Hoàng Hoa Vinh (cán bộ điều tra Công an quận 6, TP.HCM) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo ở khoản 1, điều 355 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Hoàng Hoa Vinh là cán bộ điều tra vụ án Lê Văn Chiến trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn quận 6, TP.HCM. Ông Vinh được phân công trả lại vật chứng cho bị hại là bà Từ Thị Thu Lan.

Theo quyết định trao trả vật chứng, ông Vinh phải trả cho bà L. hai sợi dây chuyền vàng kèm hai mặt, lắc tay, vòng tay, 104 triệu đồng, 2.457 USD và một số ngoại tệ khác.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, ngày 19/10/2018, ông Vinh chỉ trả cho bà L. số nữ trang cùng 104 triệu đồng, còn chiếm đoạt 2.457 USD cùng một số ngoại tệ khác.

Gia đình bà L. đã có đơn khiếu nại, yêu cầu trả lại số tài sản là ngoại tệ lên các cơ quan chức năng. Đến giữa tháng 5/2019, gia đình ông Hoàng Hoa Vinh mới trả lại tài sản cho bà L.

Nữ tạp vụ của VKSND Tối cao lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Nữ tạp vụ của VKSND Tối cao lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Với cái danh làm việc tại VKSND Tối cao, nhưng Tân “nổ” mình có khả năng xin việc, mua xe thanh lý. Tưởng thật, nhiều nạn nhân đã giao cho chị ta hàng trăm triệu để chạy việc, mua xe.  

Thanh Phương