Khoảng 20h tối ngày 15/4, Hồ Đắc Vi Đô (SN 1987, ngụ Phú Ninh, Quảng Nam) chạy xe máy đến chốt kiểm dịch Covid-19 trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Qúy, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) khai báo mình mới sát hại bạn gái.

{keywords}
Công an đến hiện trường nên kịp đưa bạn gái Đô đi cấp cứu

Ngay sau đó, Công an phường Hòa Qúy đã đưa đối tượng về trụ sở. Đô khai giữa anh và chị Phạm Thị Thu Sương (SN 1983, ngụ Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam) có quan hệ tình cảm với nhau.

Do mâu thuẫn tình cảm và không kiềm chế được, tối cùng ngày Đô đến tiệm cắt tóc của bạn gái dùng búa đập vào đầu nạn nhân.

Khi thấy chị Sương nằm gục trên giường, chảy nhiều máu, Đô chạy xe máy chạy
đến chốt kiểm dịch có công an đang làm việc để tự thú.

{keywords}
Hồ Đắc Vi Đô tại cơ quan công an 

Rất may, Đô trình báo sớm nên cơ quan chức năng đến hiện trường kịp thời đưa chị Sương đi cấp cứu.

Nghi phạm sau đó được bàn giao cho công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) tiếp tục điều tra, xử lý.

Hà Giang họp khẩn, cách ly hàng loạt địa điểm liên quan ca bệnh 268

Hà Giang họp khẩn, cách ly hàng loạt địa điểm liên quan ca bệnh 268

Tỉnh Hà Giang điều tra được 56 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 268, 20 nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp, tỉnh đã yêu cầu cách ly 1 loạt các địa điểm và phong tỏa 1 thôn.

Hồ Giáp