Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng Mai Quốc Tuấn (tự "Tuấn ghẻ", 24 tuổi), Lê Tiến Đạt (tự "Chin su", 26 tuổi) và Hồ Cao Hoàng Anh (26 tuổi, cùng ngụ TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là Nguyễn Thành Đức (tự “Đức chùa”, 27 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho).

{keywords}
3 đối tượng Tuấn, Hoàng Anh và Đạt

Theo điều tra ban đầu, Đức và Hoàng Anh có mâu thuẫn. Đức “chùa” tìm chém Hoàng Anh và đập nhà của thanh niên này nên mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

Khoảng 21h tối 3/5, Hoàng Anh biết Đức “chùa” trong tiệm game bắn cá ở xã Tân Mỹ Chánh nên gọi điện thoại cho Tuấn kêu chở đi chém Đức.

Tuấn đồng ý và chạy xe máy đến nhà rước Hoàng Anh, rồi chạy đến gần tiệm game bắn cá khoảng 200m đứng chờ Đức ra để chém.

Trong lúc chờ, Đạt gọi cho Tuấn hỏi ở đâu thì được trả lời đang chờ thời cơ để chém Đức “chùa”.

Nghe vậy, Đạt kêu Tuấn đến nhà trọ rước mình để cùng “xử” Đức.

Đúng lúc này, Đức và một thanh niên tên Thái (bạn Đức) từ tiệm bắn cá ra thì đụng mặt Hoàng Anh và Tuấn.

Đức mở cốp xe và lấy con dao rồi bỏ chạy vào bụi cây gần đó.

Tuấn và Hoàng Anh đuổi theo chém Đức nhiều nhát. Còn Thái nhanh chân chạy thoát.

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ án

Sau đó, Tuấn và Hoàng Anh chạy xe máy đi rước Đạt. Khi quay lại, 3 thanh niên này phát hiện Đức đang nằm trên đường lộ Vàm (ấp Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo) nên cầm dao tự chế, mã tấu chém nhiều nhát…

Khi thấy Đức không chạy được, nằm kêu la thì cả 3 mới chịu bỏ đi và vứt bỏ hung khí xuống kênh.

Đức được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của Đức là do bị chém nhiều vết thương mất máu. 

Bắt 3 kẻ cầm mã tấu truy sát, chém chết Đức 'chùa'

Bắt 3 kẻ cầm mã tấu truy sát, chém chết Đức 'chùa'

Công an Tiền Giang đã bắt 3 nghi can cầm mã tấu, dao tự chế chặn đầu xe truy sát chém chết Đức "chùa". 

 

Thiện Chí