Chiều nay (12/3) trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương vừa khởi tố đối tượng nổ pháo trước cửa nhà 1 người dân để uy hiếp đòi tiền nợ.

Theo đó, vào khoảng 0h15 ngày 7/3, tại nhà ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1964, ở tập thể B2 Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão) xảy ra vụ nổ pháo.

{keywords}
Cánh cửa nhà ông Sơn bị hư hỏng sau tiếng pháo nổ

Làm việc với cơ quan công an, ông Sơn cho hay: Khi cả nhà đang ngủ thì nghe có tiếng nổ bên ngoài. Ông dậy kiểm tra thì thấy có giấy vụn trên vỉa hè kèm mùi thuốc pháo. Phần cửa sắt và kính của gia đình bị hư hỏng nhẹ, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 500 nghìn đồng.
 
Qua xác minh, ngày 9/3, Công an TP Hải Dương đã triệu tập đối tượng Trần Đăng Hải (SN 1988, trú tại khu 4, phường Nhị Châu, TP Hải Dương).

Tại cơ quan điều tra, Hải khai bản thân đã tự chế 1 qủa pháo. Sau đó đối tượng mang tới trước cửa nhà ông Sơn và chấm lửa làm quả pháo phát nổ. Sau khi gây ra sự việc, Hải rời khỏi hiện trường.

{keywords}
Đối tượng Hải làm việc với Cơ quan điều tra

Nguyên nhân ban đầu, con rể ông Sơn là Phạm Việt Hưng (SN 1986, HKTT 7/153 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu) nợ tiền do làm ăn thua lỗ. Hưng đã trốn khỏi địa phương. Không tìm được con nợ, Hải đã nổ pháo nhà bố mẹ vợ Hưng để đòi.

Ngày 11/3, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Đăng Hải để điều tra làm rõ vụ án gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc đang được cơ quan công an đấu tranh, làm rõ.

Bắt nữ giám đốc dùng hình ảnh nhạy cảm tống tiền hiệu trưởng ở Hải Dương

Bắt nữ giám đốc dùng hình ảnh nhạy cảm tống tiền hiệu trưởng ở Hải Dương

Nguyễn Thị Lan nói có nhiều hình ảnh nhạy cảm của bà hiệu trưởng trường tiểu học ở TP Hải Phương, đòi đổi lấy 180 triệu đồng. 

Nguyễn Hoài Anh