Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an TP.HCM) đang phối hợp cùng Công an Q.Tân Bình, Công an Q.10 điều tra về 2 lô tân dược nghi nhập lậu có giá trị lớn.

Trước đó, chiều 11/1 các đơn vị phối hợp nói trên bất ngờ tập kích vào căn nhà ở đường Nguyễn Phúc Chu, Q.Tân Bình. Tại đây, Công an phát hiện, thu giữ 2.000 hộp tân dược.

{keywords}
Cảnh sát kinh tế đột kích vào 2 kho chứa tân dược khủng nghi nhập lậu vào chiều 11/1

Bà Thái Thị H, chủ lô hàng đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số tân dược. Bà cho biết, nhập số tân dược trên về để bỏ sỉ cho nhiều tiệm thuốc tây ở Sài Gòn và các tỉnh, thành lân cận.

Cùng thời điểm, 1 tổ công tác khác của phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu phối hợp cùng Công an Q.10 kiểm tra hành chính tại 1 căn nhà trên đường Nguyễn Giản Thanh, Q.10.

Tại đây, Công an cũng phát hiện, thu giữ 5.000 hộp tân dược.

{keywords}
2 lô tân dược nghi nhập lậu có giá trị nhiều tỷ đồng

 

Ông Đặng Bá M, nhận là chủ lô hàng nhưng không chứng minh được bằng giấy tờ về nguồn gốc, xuất xứ.

Bước đầu xác định, số tân dược bị tạm giữ để điều tra có thể xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp - có công dụng trị các bệnh não, tim mạch….do 1 đầu mối tại Hà Nội nhập khẩu và chuyển vào Sài Gòn bán lại cho các đầu mối khác để bán sỉ ra thị trường.

Cả 2 lô tân dược này có giá nhiều tỷ đồng. Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

Triệt phá đường dây buôn lậu hàng trăm tấn dược liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây buôn lậu hàng trăm tấn dược liệu xuyên quốc gia

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nhiều địa phương trên cả nước, xác định Lâm Đình Hoài và Lâm Đình Hưng cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 100 tấn dược liệu, 

Linh An