Chú thích ảnh

Đối tượng Bùi Văn Tiển tại cơ quan điều tra

Theo thông tin từ Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, hồi 20h, ngày 22/7, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy (Hòa Bình). Trong lúc cãi nhau, Bùi Văn Tiển đã dùng điếu cày đánh vào đầu vợ là chị Phạm Thị Hoan. Tiếp đó, đối tượng này lại tiếp tục dùng dao đâm chị Hoan cho đến chết, rồi Tiển bỏ vào rừng lẩn trốn. 

Để truy bắt đối tượng này, Công an huyện Yên Thủy đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân và và nhân dân địa phương truy tìm tại khu rừng Thung Lót, thuộc xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh nơi Bùi Văn Tiển lẩn trốn. Sau 10 ngày bị bao vây, biết không còn đường thoát, chiều 1/8, Bùi Văn Tiển đã ra đầu thú. 

Trăm cảnh sát bao vây ngọn đồi truy bắt nghi phạm giết vợ ở Hòa Bình

Trăm cảnh sát bao vây ngọn đồi truy bắt nghi phạm giết vợ ở Hòa Bình

Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) huy động hơn 100 cảnh sát cùng lực lượng chức năng xã vây ráp khu vực ngọn đồi ở xã Lạc Thịnh để truy bắt nghi phạm giết vợ.

Theo báo Tin tức