Công an tỉnh Long An đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Văn Giao Ước (SN 1996, quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi "giết người".

{keywords}
Cây xăng nơi xảy ra vụ việc

Ước là đối tượng đâm chết nhân viên cây xăng tại Long An do bị từ chối đổ xăng nợ.

Theo điều tra, chiều tối ngày 14/7, Ước đi xe máy tới cây xăng Đồng Nai để đổ xăng.

Ước mở cốp xe và yêu cầu anh P.M.D (SN 1991, quê Sóc Trăng, là nhân viên cây xăng) đổ 2 lít xăng và nói đang hết tiền, vài ngày sau sẽ trả.

Lúc này, anh D. từ chối với lí do mới làm việc tại đây, không quen biết với Ước. Bực tức, Ước chạy xe máy đến một quán tạp hóa gần đó mua dao Thái Lan rồi quay lại cây xăng đe dọa anh D.

Trong lúc cự cãi, Ước rút dao đâm vào đùi của anh D. khiến nạn nhân ngã gục xuống đất rồi ném con dao lại chạy trốn nhưng bị người dân vây bắt.

Riêng nạn nhân được đưa cấp cứu sau đó nhưng do mất nhiều máu nên đã tử vong tại bệnh viện.

Không mượn được xe máy, theo về quê Hà Tĩnh đâm chết bạn

Không mượn được xe máy, theo về quê Hà Tĩnh đâm chết bạn

Do mâu thuẫn từ trước và trong một lần mượn xe máy không được, Hùng cho rằng anh Thuần khinh thường mình nên rủ ra khu du lịch nói chuyện rồi rút dao đâm anh này tử vong tại chỗ.

Tuấn Minh