Công an xác định vụ việc này là mâu thuẫn giữa 2 nhóm người với nhau.

Trước đó, tối 23/10 N.V.H (SN 1998, ngụ quận 9) rủ thêm một số đối tượng khác đến quán karaoke trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, quận 9 gặp L.H.Đ (SN 2001, cũng ngụ quận 9) để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm Đ cũng có vài người.

Khi gặp nhau, 2 bên cự cãi lớn tiếng rồi xông vào ẩu đả. H dùng kiếm tự chế tấn công, chém Đ bị thương. Nhóm của Đ đã tấn công, khống chế và giữ H tại quán karaoke.

Ít phút sau, có một số đối tượng tìm đến và ném vật liệu nổ vào quán, gây ra tiếng nổ, khiến nhiều người hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Sau đó những người xung quanh phát hiện cả H và Đ đều bị thương nặng, nên đưa đi cấp cứu.

Khi nhận tin báo, Công an quận 9 đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường. Công an thu giữ 1 thanh kiếm tự chế và 2 trái nổ có dạng hình trụ, trong đó có 1 trái đã phát nổ.

Hiện Công an đã khoanh vùng các đối tượng có liên quan và tổ chức truy bắt.

Thông tin mới vụ hỗn chiến nổ súng ở quán karaoke Sài Gòn

Thông tin mới vụ hỗn chiến nổ súng ở quán karaoke Sài Gòn

Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho hay, vừa bắt giữ 5 đối tượng thuộc 2 nhóm tham gia vụ hỗn chiến có nổ súng xảy ra tại quán karaoke Dubai, đường số 4, phường 4 xảy ra vào chiều 30/9.

Linh An