Ngày 29/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt giam Ngô Đức Quý, ở thành phố Long Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

{keywords}
Nghi phạm Quý tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, khoảng 0h10 ngày 20/6, Trương Thái Hòa, 18 tuổi; Đỗ Hữu Thành, 19 tuổi, cùng nhóm bạn nhậu ở Công viên 8/3, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, thì thấy T.T.T, 16 tuổi, cùng nhóm bạn đập máy nước giải khát tự động để lấy nước uống.

Hòa dùng điện thoại quay lại, sau đó cùng nhóm bạn tiếp tục nhậu. Lúc này, nhóm của T. cho rằng Hòa quay phim là để báo công an nên cầm dao, cây gỗ xông vào đánh.

Nhóm của Thọ dùng dao gây thương tích cho Hòa và cùng bạn. Thấy vậy, Thành gọi điện cho Quý kể lại sự việc và nhờ đến hỗ trợ.

Tới nơi, Quý thấy nhóm Hòa đang ngồi nhậu tưởng nhóm Thọ nên tri hô làm Hòa bỏ chạy. Quý cầm dao đuổi theo đâm Hòa nhiều nhát gây trọng thương.

Lúc này, Quý mới biết đâm nhầm bạn nên bỏ về. Hòa được nhóm bạn đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Quý đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. 

Bị đâm nhầm, nam sinh viên chết thảm

Bị đâm nhầm, nam sinh viên chết thảm

Đang uống cà phê với bạn bè ở trong quán, một nam sinh viên đã bị một tên côn đồ khác và đồng bọn của hắn đâm dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

T.Chí