Chiều 6/6, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Hạ Long phá chuyên án lớn liên quan đến tội phạm công nghệ cao.

{keywords}
Tên tội phạm bị bắt giữ

Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm tội phạm này gồm hơn 20 người (cả người Việt Nam và Trung Quốc). Nhóm người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 28/5.

Cả nhóm thuê 6 phòng tại một khu chung cư và 1 căn hộ liền kề (ở phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) để thực hiện hành vi tội phạm.

{keywords}
Tên tội phạm bị bắt giữ

Sáng 6/6, lực lượng công an đã phong tỏa “sào huyệt” của nhóm đối tượng, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng...

Tối cùng ngày, CQĐT hoàn thành việc lấy lời khai và di lý nhóm tội phạm này ra cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, để bàn giao cho lực lượng chức năng nước bạn.

Hành tung bất thường của nhóm tội phạm thuê biệt thự lắp camera dày đặc

Hành tung bất thường của nhóm tội phạm thuê biệt thự lắp camera dày đặc

Nhóm đối tượng đa quốc gia, sống khép kín và trang bị camera dày đặc xung quanh, ý đồ của các ổ nhóm này đã bị lật tẩy.

Tuyết Thanh