Ngày 6/5, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Anh Khoa (25 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Giết người”.

{keywords}
Bị cáo Khoa tại toà 

Theo cáo trạng, Khoa và Hồ Tấn Tài (32 tuổi, ngụ quận Cái Răng) là nhân viên của một nhà hàng 5 sao ở Cần Thơ.

Khoảng tháng 2/2019, Tài và Khoa xảy ra mâu thuẫn. Anh Trần Văn Định (nguyên quản lý nhà hàng) và các nhân viên khác khuyên can Tài và Khoa nhưng bất thành.

Tối 26/9/2019, anh Định rủ Khoa đến quán nhậu ở phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) nhậu cùng nhóm bạn.

Khoa biết trong bàn nhậu có Tài nên lấy dao bấm cất vào cốp xe rồi chạy đến điểm hẹn.

Trong lúc nhậu, Khoa thấy Tài có biểu hiện bất thường nên ra xe lấy dao bỏ vào túi quần rồi lại bàn.

Anh Định khuyên can, hoà giải thì Khoa trả lời “không có chuyện gì đâu anh ơi”.

Trong lúc mọi người khuyên Khoa thì Tài đi đến, thấy vậy một người trong bàn nhậu ngăn lại.

Tài kháng cự và hỏi “mày biết gì”. Lập tức, Khoa chạy đến đánh vào mặt Tài một cái và được mọi người can ngăn.

Tài chạy ra xe lấy đoạn dây xích sắt, đầu có gắn ổ khóa đánh Khoa nhưng không trúng.

Tài tiếp tục truy đuổi thì bị Khoa lấy dao trong túi quần ra dao đâm 1 nhát vào cổ. Tài ngã xuống, đầu đập xuống sàn bê tông.

Tài được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn trong công việc mà bị cáo Khoa đã dùng hung khí nguy hiểm tước đi mạng sống của bị hại, phạm tội có tính chất côn đồ, gây hậu quả nặng nề.

Hành vi của bị cáo Khoa đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Khoa tù chung thân về tội “Giết người” và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng.

Bắt 3 kẻ cầm mã tấu truy sát, chém chết Đức 'chùa'

Bắt 3 kẻ cầm mã tấu truy sát, chém chết Đức 'chùa'

Công an Tiền Giang đã bắt 3 nghi can cầm mã tấu, dao tự chế chặn đầu xe truy sát chém chết Đức "chùa". 

Thiện Chí