Ngồi nhậu cùng quán nhậu, 2 nhóm thanh niên phát sinh mâu thuẫn vì lý do… không đâu nên dẫn đến hỗn chiến. Hậu quả 1 người chết,  1 người bị trọng thương.

Ngày 21/9, công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM ra quyết định bắt khẩn cấp 2 nghi can gồm: Sơn Sà Rinh (tự Lệnh, SN 1989, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Nhường (SN 1996, quê Bạc Liêu) về hành vi “giết người”.

{keywords}

Các nghi can bị bắt giữ: Nguyễn Văn Nhường (trái) và Sơn Sà Rinh 

Trước đó, rạng sáng 18/9 công an P.25 và công an Q.Bình Thạnh nhận tin báo từ bệnh viện Nhân dân Gia Định cho hay, vừa tiếp nhận 2 thanh niên thương tích nghiêm trọng chuyển đến cấp cứu. 1 người tử vong; người còn lại bị thương nặng ở vai trái, khuỷu tay…Đáng nói, những người đi cùng khai báo, 2 người nói trên bị thương tích là do đánh nhau.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nạn nhân tử vong là Võ Bách Kha (tự Nhí, SN 1992, quê Sóc Trăng); còn người bị thương là Lê Trọng Bền (SN 1990, quê Phú Yên).

Quá trình điều tra, công an đưa vào diện nghi vấn 1 nhóm công nhân làm việc tại công ty mỹ phẩm Hoàng Hưng Long ở P.25, Q.Bình Thạnh. Qua đấu tranh, xác định 2 nghi can gây án chính là Sơn Sà Rinh và Nguyễn Văn Nhường nên công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp.

{keywords}

Hung khí gây án

Điều tra xác định, sau khi hết giờ làm, đêm 17/9 Rinh, Nhường cùng 8 công nhân gồm cả nam lẫn nữ đến quán nhậu ở cầu kè bờ kinh Thanh Đa, P.25, Q.Bình Thạnh để ăn nhậu. Khi đi Rinh có cầm 1 cây roi điện, còn Nhường có cầm 1 con dao bấm. Khoảng 23h45, nhóm nạn nhân Kha, Bền và 2 người khác cũng đến quán, nhậu ở bàn khác cách đó chừng 10m.

Trong lúc ngồi nhậu, Rinh có cầm roi diện ra bấm xoẹt tia lửa điện mấy lần. Kha ngồi bàn gần đó thấy ngứa mắt nên cầm chai bia trên tay qua nói chuyện, cự cãi, dùng chân đá vào người của Rinh, dẫn đến xô xát, đánh nhau. Bền chạy đến can ngăn Kha. Tuy nhiên nhóm của Rinh, Nhường cầm hung khí ra tấn công.

Trong đó Nhường trực tiếp rút dao bấm, đâm Kha, Bền trọng thương. Ngoài ra trong lúc ẩu đả, Nhường cũng đâm trúng bạn, là Rinh bị thương tích. Sau khi gây án, Nhường, Rinh vứt hung khí tại hiện trường, cùng nhóm bạn tẩu thoát. Kha, Bền được nhóm bạn đưa đi cấp cứu nhưng Kha không qua khỏi.

Nhóm Nhường, Rinh chạy về phòng trọ ẩn náu. Tuy nhiên công an nhanh chóng xác định, bắt giữ. Bước đầu nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Anh Sinh