Thông tin từ Đội Cảnh sát hình sự (CSHS, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) hôm nay (16/5) cho biết, vừa triệt xóa một sòng bài toàn phụ nữ đánh bạc giữa mùa dịch Covid-19.

{keywords}
Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo đó, qua một thời gian theo dõi, trưa ngày 13/5, một tổ công tác của Đội CSHS Công an TP Buôn Ma Thuột đã ập vào nhà của bà Võ Thị Thu Hà (54 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột), bắt quả tang 6 đối tượng nữ (tuổi từ 40-45, đều trú TP Buôn Ma Thuột) đang đánh bài ăn tiền.

Công an đã thu giữ trên chiếu bạc và trong người các đối tượng gần 60 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 bộ bài cùng nhiều tang vật có liên quan.

Bước đầu, Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ, trong những ngày ở Đắk Lắk có ca mắc Covid-19, địa phương quy định hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông người, nhưng các con bạc này vẫn thường xuyên tụ tập đến nhà Hà để đánh bài ăn tiền.

{keywords}
Tang vật công an thu giữ

Khi các con bạc đến, Hà mở cổng cho vào nhà rồi hướng dẫn lên lầu 1 để đánh bài, còn Hà khóa trái cửa cổng và ngồi ngoài cảnh giới. Hà quy định, mỗi người đến đây đánh bạc phải đóng cho Hà 100 nghìn đồng.

Đội CSHS Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng trên để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Bắt nhóm người đánh bạc giữa mùa dịch ở Bắc Ninh

Bắt nhóm người đánh bạc giữa mùa dịch ở Bắc Ninh

Công an tỉnh Bắc Ninh hôm nay (15/5) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 13 người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Quang Thích ở huyện Tiên Du.

Trùng Dương