- Sau gần 1 tuần lẩn trốn, nghi can gây ra vụ cướp của, hiếp dâm ở Đà Nẵng bị bắt tại TP.HCM.

Chiều nay, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự CATP. Đà Nẵng cho hay, đơn vị vừa bắt giữ Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) tại TP.HCM. 

Nghi can bị bắt vào khoảng 15h30’ ngày 28/11 khi đang trốn ở một quán cà phê võng trên đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú, huyện Bình Chánh). 

Nhân là nghi can vụ đột nhập quán cà phê giữa đêm 22/11, buộc nữ chủ quán cho quan hệ nhiều lần sau khi đã cứa cổ em trai chủ quán làm người này ngất xỉu.

{keywords}
Nghi can Mạc Văn Nhân

Cụ thể, giữa đêm, nghi can đã đột nhập một quán cà phê trên đường Cách mạng tháng 8 (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Đối tượng dùng dao cứa cổ nam thanh niên em ruột chủ quán. 

Sau đó y vào phòng ngủ nữ chủ quán ép buộc cho quan hệ nhiều lần.

Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, đối tượng đã trộm 3,2 triệu đồng, một dây chuyền vàng và một điện thoại rồi phóng xe máy bỏ trốn.

Hiện lực lượng chức năng đang di lý nghi can về Đà Nẵng để xử lý.

Cao Thái