Được biết, Huy từng là nhân viên tiếp quỹ của một ngân hàng, chi nhánh Hải Dương.

Trước đó, ngày 23/01, khi nhân viên của ngân hàng này đi tiếp quỹ cho các cây ATM tại các chi nhánh của ngân hàng tại thành phố Hải Dương, huyện Nam Sách, huyện Cẩm Giàng và huyện Thanh Miện thì phát hiện số tiền 6 tỷ đồng trong các cây ATM tại các chi nhánh này đã biến mất. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngân hàng này đã trình báo lên Công an tỉnh Hải Dương.

Sau một thời gian theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Hải Dương đã xác định đối tượng Phạm Quốc Huy chính là thủ phạm gây ra vụ trộm này. Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.

2 thanh niên dùng súng cướp ngân hàng ở Sài Gòn

2 thanh niên dùng súng cướp ngân hàng ở Sài Gòn

Vừa xảy ra vụ cướp ngân hàng tại Sài Gòn và công an đang điều tra hiện trường.    

Theo VOV