Thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk hôm nay cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Hải (34 tuổi, trú huyện Krông Ana, Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Nguyễn Minh Hải nguyên là cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Krông Ana.

Theo điều tra, chiều ngày 4/5, Hải cùng người thân ăn nhậu tại thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana) sau đó đến quán karaoke trên đường Chu Văn An hát.

{keywords}
Bị can Hải tại cơ quan điều tra

Tại đây, Hải gặp người quen là anh Lê Xuân Sơn (39 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, cùng trú huyện Krông Ana) hát ở phòng bên nên qua giao lưu.

Khi vào phòng hát của anh Sơn, Hải đuổi cô gái do anh này gọi lên rót bia.

Đến khuya cùng ngày, Hải xuống quầy thanh toán tiền thì gặp anh Sơn và Thắng cũng đang đứng tại đây.

Khó chịu về việc Hải đuổi khách của mình, anh Sơn cãi vã với Hải rồi cả hai lao vào đánh nhau.

Được mọi người can ngăn, Hải lấy xe ra về. Trên đường đi, bực tức chuyện bị đánh nên Hải vào nhà người quen lấy một con dao với mục đích quay lại quán karaoke đánh trả thù.

Khi quay lại quán, gặp anh Sơn đang đứng trước cửa, Hải cầm dao xông đến đâm trúng người khiến anh này gục chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Hải đến Công an huyện Krông Ana đầu thú.

Đâm chết đồng nghiệp trong đội lễ tang khi đi hát karaoke ở Đắk Lắk

Đâm chết đồng nghiệp trong đội lễ tang khi đi hát karaoke ở Đắk Lắk

 Nhóm đồng nghiệp trong đội lễ tang tổ chức ăn nhậu rồi rủ nhau đi hát karaoke thì xảy ra đánh nhau khiến 1 người bị đâm chết.

Trùng Dương