Theo đó, lực lượng Công an đã lấy các mẫu xăng ở đây để tiến hành xét nghiệm và đồng thời làm việc với quản lý về vấn đề sổ sách.

{keywords}
Công an vũ trang phong toả cửa hàng xăng dầu số 1 (Công ty TNHH Dầu khí Thanh Bình) nằm trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp
{keywords}
 Cửa hàng xăng dầu này được xác định là có liên quan đến đường dây xăng dầu giả mà Công an Đồng Nai mới triệt phá mới đây

Cửa hàng xăng dầu này được xác định là có liên quan đến đường dây xăng dầu giả quy mô lớn mà Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét hàng loạt cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc ở Bình Dương. Vợ chồng chủ doanh nghiệp này đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

{keywords}
Hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở các tỉnh thành đang bị điều tra vì liên quan đến đường dây làm giả 200 triệu lít xăng dầu

 

Nguồn thông tin cho hay, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở nhiều tỉnh thành, vì là đầu mối tiêu thụ của đường dây xăng dầu giả.

Như đã thông tin, mới đây Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây làm giả hơn 200 triệu lít xăng dầu giả do Phan Thanh Hữu (SN 1957, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (SN 1966, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cầm đầu.

Công an đã khởi tố 41 người về các hành vi “buôn lậu”; “sản xuất, buôn bán hàng giả” và “mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Riêng trường hợp ông Ngô Văn Thuỵ, cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, bị khởi tố về tội “nhận hối lộ”.

Vụ án Trịnh Sướng buôn bán xăng giả sẽ xử kéo dài hơn nửa tháng

Vụ án Trịnh Sướng buôn bán xăng giả sẽ xử kéo dài hơn nửa tháng

TAND tỉnh Đắk Nông sắp mở phiên tòa xét xử đại gia Trịnh Sướng buôn bán xăng giả, dự kiến thời gian xét xử sẽ kéo dài hơn nửa tháng.

Phước An