Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sáng nay (17/8) đã dẫn giải 2 đối tượng Nguyễn Văn Cường (41 tuổi, trú huyện Thường Tín, Hà Nội) và Lô Mai Nghĩa (27 tuổi, trú huyện Krông Ana, Đắk Lắk) đến BV Đa khoa vùng Tây Nguyên để chỉ hiện trường chúng trộm cắp tài sản của người bệnh.

Theo điều tra, Cường và Nghĩa là 2 đối tượng nghiện ma túy lâu năm.

{keywords}
Công an dẫn giải các đối tượng đến bệnh viện để chỉ hiện trường trộm cắp

Vì cần tiền mua ma túy sử dụng nên đêm 15/8, cả 2 đối tượng rủ nhau vào BV Đa khoa vùng Tây Nguyên để trộm cắp tài sản. Tại đây, 2 đối tượng đi đến nhiều khoa, phòng để quan sát, xem phòng nào không khóa cửa trong thì đột nhập trộm cắp.

Chỉ trong đêm 15 và rạng sáng ngày 16/8, 2 đối tượng trên đã đột nhập vào 3 phòng lấy cắp 4 chiếc điện thoại của người bệnh và người nhà bệnh nhân.

{keywords}
Đối tượng chỉ hiện trường trộm cắp tài sản của người bệnh

Khi cả 2 đang chuẩn bị tẩu thoát thì bị tổ công tác của Đội CSHS Công an TP Buôn Ma Thuột phát hiện, vây bắt.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, ngoài thực hiện 3 vụ trộm cắp trên, chúng còn ra tay trộm cắp nhiều vụ cũng tại BV Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bắt băng nhóm khoét ruột bí ngô cất ma túy mang về vùng dịch

Bắt băng nhóm khoét ruột bí ngô cất ma túy mang về vùng dịch

Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng nhét 3kg ma túy vào quả bí ngô mang về Hải Dương tiêu thụ. 

Trùng Dương