-  Sau khi xem xét, kiểm tra hồ sơ, Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an huyện Bình Chánh rút lại kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Bỉ - chủ đất cho thuê mở quán Xin chào.

Theo đó, công an TP.HCM đã chỉ đạo công an huyện Bình Chánh rút lại kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Bỉ (SN 1968, ngụ Q.Bình Tân) bị cáo buộc tội “vi phạm các quy định về quản lý nhà ở”. Ông Bỉ chính là chủ đất cho ông Nguyễn Văn Tấn thuê để mở quán Xin chào.

{keywords}

Ông Nguyễn Văn Bỉ - người bị công an huyện Bình Chánh truy tố trong vụ án “vi phạm các quy định về quản lý nhà ở” đầy khó hiểu

Chỉ đạo trên được công an TP.HCM đưa ra dựa trên quá trình văn phòng cơ quan CSĐT (PC44) rút hồ sơ vụ án từ công an huyện Bình Chánh để xem xét, kiểm tra lại về những dấu hiệu oan sai mà báo chí phản ánh. Do đó, công an TP.HCM nhận định, hành vi của ông Bỉ không cấu thành tội phạm.

Từ đó, công an TP.HCM đánh giá, công an huyện Bình Chánh khởi tố ông Bỉ về tội “vi phạm các quy định về quản lý nhà ở” là không có căn cứ.

Một lãnh đạo Viện KSND TP.HCM trao đổi, quá trình rút hồ sơ từ Viện KSND huyện Bình Chánh để tìm hiểu, xem xét, cơ quan này cũng có hội ý, thống nhất là hành vi ông Bỉ không cấu thành tội “vi phạm các quy định về quản lý nhà ở”. Lãnh đạo này nói thêm, hiện quy trình tố tụng chính đang thuộc về công an huyện Bình Chánh, khi công an rút hồ sơ đề nghị truy tố thì Viện KSND TP.HCM vẫn phải xem xét, xử lý lãnh đạo lẫn kiểm sát viên tham gia tố tụng trong vụ án.

{keywords}

Quyết định khởi tố bị can đối với ông Bỉ, do đại tá Nguyễn Văn Quý – trưởng công an huyện Bình Chánh ký.

Được biết đại tá Nguyễn Văn Quý – trưởng công an huyện Bình Chánh là người ký quyết định khởi tố và ký vào kết luận điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Bỉ về tội danh trên. Người phê chuẩn quyết định khởi tố bị can chính là ông Lê Thanh Tòng – hiện là Viện phó Viện KSND Q.6, nguyên Viện phó Viện KSND huyện Bình Chánh.

Đại tá Quý lẫn ông Tòng đều vừa bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ, xử lý các sai phạm liên quan đến vụ án quán Xin chào.

Đàm Đệ