- Đại úy Hà Huy Hưng, Đội trưởng Cảnh sát hình sự (Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị đang lập hồ sơ xử lý hành chính đối với hạ sĩ Phan Văn Hưng trong việc đánh gái cũ đang mang thai nhập viện.

{keywords}

Nạn nhân là chị Phan Thị Diệu Thúy và anh Nguyễn Minh Tùng (chồng sắp cưới của Thúy) 

Sáng 30/7, trao đổi với VietNamNet, Đại úy Hà Huy Hưng thông tin: Hiện cơ quan đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt hành chính hạ sĩ Phan Văn Hưng (công tác có thời hạn tại phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động) về tội đánh bạn gái cũ, gây rối trật tự.

Đối tượng đánh bạn gái cũ là con trai của bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên.

“Công an đã mời cả hai gia đình lên làm việc. Ban đầu gia đình nạn nhân khá gay gắt, nhưng gay gắt để nhắc nhở anh Hưng. Họ đề nghị bên gia đình anh Hưng xin lỗi chứ không yêu cầu đền bù. Chúng tôi lập hồ sơ xử lý hành chính bình thường” – Đại úy Hà Huy Hưng nói.

Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự (huyện Cẩm Xuyên) cũng cho biết thêm: “Đơn vị của anh Hưng sẽ căn cứ hình thức xử lý của chúng tôi, sẽ xem mức độ sai phạm đến đâu thì có hình thức xử lý đến đó”.

Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động, công an tỉnh Hà Tĩnh: Hiện Phan Văn Hưng đang bị cơ quan tạm đình chỉ 15 ngày để có hướng xử lý tiếp theo.

Trước đó, ngày 20/7, tại quán karaoke Đại Phát, nằm trên đường Thiên Cầm, thị trấn Cẩm Xuyên xảy ra một vụ đánh ghen, khiến thai phụ ngất xỉu.

Nạn nhân là chị Phan Thị Diệu Thúy (huyện Cẩm Xuyên) và anh Nguyễn Minh Tùng (chồng sắp cưới của Thúy quê ở huyện Hương Sơn).

Người nhà nạn nhân cho biết: Chiều 20/7, sau lễ ăn hỏi của anh Tùng và chị Thúy, gia đình tổ chức đi hát karaoke thì thấy đối tượng Phan Văn Hưng cùng một nhóm khoảng 5 người bám theo.

Sau khi hát xong, vừa ra khỏi cổng, đối tượng Hưng cùng đồng bọn xông vào đánh anh Tùng chảy máu mũi, miệng. Thấy chồng sắp cưới bị đánh, chị Thúy vào can ngăn thì bị các đối tượng xông vào đánh chị Thúy ngất xỉu tại chỗ.

  • Thiện Lương