Ngày 20/6, nguồn tin từ Sở Giao thông vận tải Bến Tre cho biết, ông Hà Văn Thảo (50 tuổi, ngụ TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Đoạn Quản lý giao thông thủy – bộ tỉnh Bến Tre đã chết tại trụ sở làm việc sáng cùng ngày.

Theo đó, khoảng 1h30 cùng ngày, không thấy ông Thảo đi làm về, vợ của ông đã đến trụ sở làm việc của chồng (tại xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) để tìm. 

Tại đây, bà cùng bảo vệ lên phòng làm việc mở cửa thì phát hiện máu chảy trên sàn nhà, ông Thảo đã gục chết trên ghế làm việc. Theo nhận định ban đầu, ông Thảo chết nghi do tự vẫn.

{keywords}

Trụ sở cơ quan, nơi ông Thảo chết trong phòng làm việc

Sau khi nhận thông tin, cơ quan chức năng đã đưa ông Thảo đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (TP Bến Tre) để khám nghiệm tử thi và giao thi thể cho gia đình tổ chức mai táng. Phòng làm việc của ông được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Ông Lê Văn Hoàng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bến Tre cho biết, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ. Về việc điều hành công việc đã phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, nhân viên tại đây tiếp tục duy trì để không bị gián đoạn.

{keywords}

Cơ quan công an điều tra để tìm nguyên nhân

Được biết, Đoạn Quản lý giao thông thủy - bộ mới được cổ phần hóa cách đây vài tháng. Tại đại hội cổ đông diễn ra đầu tháng 6/2016, ông Thảo được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đoạn Quản lý giao thông thủy - bộ Bến Tre (thuộc Sở Giao thông vận tải Bến Tre) có nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa công trình giao thông; cung ứng dịch vụ công ích, bảo trì cơ sở hạ tầng đường bộ; điều tiết giao thông thủy; sản xuất và lắp đặt hệ thống báo hiệu giao thông thủy bộ.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Theo Dân trí)