Nghi can là Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) vừa bị công an bắt giữ tối 10/5.

Vũ bị bắt ở huyện Di Linh, khi đang trên đường từ TP Phan Thiết (Bình Thuận) trở về nhà.

Thông tin ban đầu, tối 8/5, Vũ và vợ là chị N.K.H (26 tuổi) xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau.

Vũ đánh khiến vợ tử vong tại nhà, sau đó đưa xác vào nhà kho của bố mẹ ruột, bỏ vào thùng phi đốt phi tang.

Ngày 9/5, bố mẹ chị H. không liên lạc được với con gái nên sang nhà tìm. Tuy nhiên, Vũ nói không biết vợ đi đâu. Bố mẹ chị H. đã trình báo sự mất tích của con gái lên Công an huyện Đơn Dương.

Tối cùng ngày, Vũ lái ô tô BKS 49A-250.05 chở 2 con gái (4 tuổi và 6 tuổi) xuống TP Phan Thiết đi chơi, tắm biển.

Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Đơn Dương vào cuộc điều tra phát hiện xác chị H. bị thiêu trong thùng phi.

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Công an huyện Đơn Dương báo cáo Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp điều tra truy tìm hung thủ.

Biết vụ việc bị bại lộ, chiều 10/5, Vũ lái xe từ TP Phan Thiết về nhà để đầu thú, khi đến huyện Di Linh thì bị bắt.

Rúng động giết người ở Lâm Đồng, chở xác sang Bình Thuận phi tang

Rúng động giết người ở Lâm Đồng, chở xác sang Bình Thuận phi tang

Từ lời khai của đối tượng chở xác đi phi tang, cảnh sát phát hiện thi thể nam thanh niên cuộn trong túi bạt, bị vứt dưới hố sâu.

Trùng Dương