- Bước đầu, nghi can Nguyễn Đình Đăng thừa nhận, vì ghen tuông, nghi ngờ vợ có mối quan hệ khác nên đã xuống tay sát hại.

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, bàn giao nghi can Nguyễn Đình Đăng (SN 1991, quê Nghệ An, tạm trú huyện Bình Chánh) cho cơ quan CSĐT Công an TP điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. 

Bước đầu, Đăng thừa nhận hành vi giết vợ là chị Hoàng Thị Tr (SN 1994, quê Hà Tĩnh, tạm trú cùng địa chỉ)

Sáng 27/12, tại ngôi nhà của gia đình ở ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, vợ chồng Đăng - chị Tr phát sinh mâu thuẫn, cự cãi gay gắt khi Đăng nghi ngờ vợ có mối quan hệ tình cảm với 1 người đàn ông khác. Trong lúc lời qua tiếng lại, Đăng chụp lấy con dao trong nhà dùng làm hung khí tấn công vợ.

Đăng dùng dao đâm vào bụng làm chị Tr gục tại chỗ. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến thì thấy chị Tr nằm thoi thóp, hiện trường trong nhà vương vãi vết máu. Người dân đưa chị đi cấp cứu và tước hung khí, bắt giữ Đăng, giao cho cơ quan công an.

Đến 19h đêm, chị Tr tử vong tại bệnh viện. Đăng thừa nhận, vì ghen tuông nên không kiềm chế được, trong lúc nóng giận đã ra tay giết vợ.

Linh An