Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) vừa thông tin sơ bộ về quá trình khám phá chuyên án mang bí số 719ĐL triệt xoá hoàn toàn đường dây mua bán hơn 500kg ma tuý đá loại Ketamine mới đây.

Theo cơ quan Công an, Ketamine được cho là loại ma tuý khan hiếm, giá trị đắt nhất trên thị trường hiện nay, có tác hại mạnh gấp nhiều lần các loại ma tuý khác. Lô hàng hơn nửa tấn ma túy trên, ước tính giá trị trên thị trường chợ đen khoảng 500 tỷ đồng.

{keywords}
Chân dung ông trùm ma tuý người Đài Loan, Liu Ming Yang  

Được biết, chuyên án 719ĐL có sự phối hợp của nhiều đơn vị như: Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 - Bộ tư lệnh CSCĐ, các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Cục Hải quan TP.HCM, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương và Công an nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý giữ vai trò chủ công, có sự chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Hải quan - Bộ Công thương.

Theo thông tin điều tra, chiều 11/5 lực lượng phối hợp đã ập vào kho hàng trên đường Liên ấp 2- 3- 4 thuộc ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, phát hiện Jhu Minh Jyun (SN 1987, quốc tịch Đài Loan, lưu trú Q.Bình Tân), thu giữ lượng tang vật hơn 500kg Ketamine, 1 xe ô tô hiệu Innova, 4 máy ép bao bì chân không… cùng nhiều hoá chất màu nâu, 2 valy vải.

{keywords}
Công an thống kê lương ma tuý khủng

Cùng thời điểm, nhiều tổ công tác khác đã bắt thêm 3 đối tượng gồm: Liu Ming Yang (SN 1985, quốc tịch Đài Loan), Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1983, quốc tịch Đài Loan, lưu trú Q.Tân Phú) và Tô Gia Vỹ (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc, lưu trú Q.5). Trong đó, Liu Ming Yang là đối tượng có vai trò cầm đầu, bị bắt khi lưu trú tại 1 khách sạn trên đường Cộng Hoà, Q.Tân Bình.

Còn Vân là bạn gái chung sống, giúp sức cho ộng trùm Liu Ming Yang. Vỹ là thông dịch viên cũng tham gia tích cực trong đường dây ma tuý 'khủng' này.

Kết quả điều tra sơ bộ của Công an cho hay, Liu Ming Yang đã chỉ đạo đàn em là Jhu Minh Jyun (nhập cảnh vào Việt Nam khoảng 2 tháng trước) thuê nhà kho tại đường Gò Xoài, P.Bình Hưng Hoà A, Q.Bình Tân. Sau đó, Jhu Minh Jyun nhận 4 máy ép bao bì chân không qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, mang về cất giấu tại kho hàng trên.

“Thủ đoạn của các đối tượng là dùng máy cắt 'xẻ thịt' 4 máy ép bao bì nói trên, sau đó nhét ma tuý vào bên trong, hàn kín lại và xuất khẩu sang nước thứ 3 để tiêu thụ”, lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma tuý cho hay.

{keywords}
Nửa tấn ma tuý sẽ được cất giấu tinh vi trong 4 máy ép bao bì, dự kiến xuất khẩu đi nước ngoài

Tuy nhiên, giai đoạn gần đây, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) và Công an TP.HCM đánh mạnh, triệt phá các đường dây ma tuý 'khủng' xây dựng đại bản doanh ở Q.Bình Tân. Do đó, Liu Ming Yang chỉ đạo đàn em chuyển kho hàng về nơi khác, là đường Liên ấp 2 - 3 - 4 thuộc ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Ma tuý được lấy từ khu Tam Giác Vàng về Việt Nam bằng đường bộ. Đối tượng Jhu Minh Jyun trực tiếp chuyển ma tuý về, sau đó sẽ nhét vào các máy ép bao bì. Tuy nhiên, chúng chưa kịp chuyển đi nước ngoài thì đã bị bắt giữ.

Hơn nửa tấn ma tuý của người Đài Loan bị bắt ở Sài Gòn

Hơn nửa tấn ma tuý của người Đài Loan bị bắt ở Sài Gòn

 Lực lượng Công an đã bao vây, khám xét 1 kho hàng thu giữ hơn 500kg ma tuý và bắt giữ 1 số người Đài Loan.

Phước An