- Dùng khăn vải siết cổ bà nội tử vong, Long đưa thi thể ra vườn lấp sơ sài bằng đất, đá và cành cây.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Long (36 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) để làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân là bà Lê Thị Út (72 tuổi, ngụ xã Đại Phước). Bà Út là bà nội của nghi can.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều tối hôm trước, người thân tá hỏa khi phát hiện bà Út tử vong ở sau vườn nhà. Thi thể được che sơ sài bằng đất đá, cành cây.

Nhận tin báo, lực lượng công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân làm rõ sự việc.

Trong số các đối tượng khả nghi, nổi lên người cháu Nguyễn Hoàng Long. Người này sau đó được triệu tập làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Long bước đầu thừa nhận hành vi sát hại bà nội.

Long khai, vào chiều 25/12, khi bị bà nội la mắng nên đã dùng khăn vải siết cổ bà tới tử vong. Sau đó, người này đưa thi thể ra vườn phi tang.

Được biết, Nguyễn Hoàng Long mồ côi cha từ nhỏ và được bà Út nuôi nấng.

Thạch Quý