Người phụ nữ khai báo, đang đi xe gắn máy giữa ban ngày thì bị 1 nhóm thanh niên chặn lại, dùng hung khí khống chế, cướp sạch tiền, vàng.

Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM hiện đang điều tra, truy xét vụ cướp táo tợn xảy ra sáng 11/12. Nạn nhân là bà Dương Thị H (SN 1973, ngụ Q.4, tạm trú huyện Nhà Bè).

{keywords}
Ảnh minh họa

Bà H trình báo, 10h30 sáng bà H một mình đi xe gắn máy lưu thông ở địa bàn KP.6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè. Khi xe chuẩn bị vào con hẻm ở tổ 5, KP.6 thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe gắn máy ép sát; cùng lúc đó có 5 – 6 thanh niên khác xuất hiện chặn xe của bà.

Nhóm đối tượng này đã dùng hung khí khống chế bà H, lấy đi toàn bộ tài sản là tiền, vàng mà bà mang theo. Sau khi nhóm đối tượng tẩu thoát, bà H hô hoán, cầu cứu người dân và trình báo công an địa phương.

Theo trình báo của bà H, tài sản bà bị cướp gồm: 1 bộ vòng vàng đeo tay, 1 dây chuyền, 1 lắc vàng, 1 ĐTDĐ và 100 triệu đồng tiền mặt; ước tính tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng.

Bước đầu vào cuộc điều tra, công an xác định tên tuổi của 2 đối tượng trong băng nhóm trên là Bé (chưa rõ lai lịch) và Phùng Văn Thanh (SN 1973, ngụ Q.4). 

Hiện công an đang truy xét vụ cướp trên.

Anh Sinh