- Lô hàng bị phát hiện có chứa nhiều bộ phận của súng ngắn tháo rời nhưng đơn vị gửi hàng khai báo là linh kiện điện tử, quần áo, mỹ phẩm…

Công an Q.Tân Bình hiện đang phối hợp với cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ vận chuyển các bộ phận súng tháo rời, thủ đoạn hết sức tinh vi qua đường hàng không. 

Vụ việc được lực lượng an ninh sân bay phát hiện, bắt giữ và chuyển giao cho cơ quan công an mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

{keywords}
Súng đạn được cất giấu cực kỳ tinh vi nhưng vẫn bị lực lượng an ninh sân bay phát hiện, bắt giữ cách đây không lâu

Theo thông tin ban đầu, trước đó lúc 6h chiều 19/9 tại khu vực máy soi chiếu số 5 kho hàng Vietnam Airline, lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 1 lô hàng nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Được biết lô hàng này đang chuẩn bị lên chuyến bay số hiệu BL784 của hãng Jetstar Pacific, khoảng 30 phút sau đó để đi Hà Nội.

Tuy nhiên khi kiểm tra, lực lượng an ninh đã phát hiện lô hàng có chứa nhiều bộ phận của súng ngắn được tháo rời. Cụ thể tang vật thu giữ gồm: 1 ốp nòng súng do Đức sản xuất, 1 ốp nòng súng nhãn hiệu KH-171427429, 2 báng súng, 2 băng đạn rỗng, 2 lò xo và 10 linh kiện, bộ phận chi tiết khác của súng ngắn.

Xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, Công ty CP dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Q.N (trụ sở ở P.4, Q.Tân Bình) tiếp nhận lô hàng nói trên do 1 người khách (chưa rõ lai lịch) gửi vào ngày 18/9. Sau đó công ty Q.N lại gửi tiếp qua công ty TNHH TD… (trụ sở đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình).

Được biết, địa điểm nhận hàng là công ty CP dịch vụ G ở phố Minh Khai, P.Minh Khai, TP.Hà Nội. Trên tờ hướng dẫn gửi hàng có ghi thông tin khai báo về lô hàng gửi gồm các danh mục: tài liệu, linh kiện điện tử, quần áo, mỹ phẩm, rượu, giày dép…Tuy nhiên khi kiểm tra tại khu vực máy soi chiếu của lực lượng an ninh sân bay, phát hiện là các linh kiện của súng ngắn như đề cập trên.

Bắt lô sừng tê giác Châu Phi giá 8 tỷ đồng ở sân bay

Bắt lô sừng tê giác Châu Phi giá 8 tỷ đồng ở sân bay

Đôi nam nữ nhập cảnh từ Châu Phi về Việt Nam cất giấu tinh vi 4kg sừng của loài tê giác trắng Châu Phi, ước tính giá trị thị trường khoảng 8 tỷ đồng.

Vào sân bay Tân Sơn Nhất giao 7,2 kg ma túy

Vào sân bay Tân Sơn Nhất giao 7,2 kg ma túy

Sau khi xuống xe khách từ Hải Phòng vào TP HCM, gã thanh niên mang 7,2 kg ma túy đến sân bay Tân Sơn Nhất giao hàng thì bị bắt.

2 valy chứa hơn 50kg ngà voi bị bỏ lại sân bay

2 valy chứa hơn 50kg ngà voi bị bỏ lại sân bay

Tham tiền, nam thanh niên đưa hai valy chứa hơn 50kg ngà voi từ châu Phi về Việt Nam qua đường hàng không.

Lô hàng thiết bị y tế nhập lậu trên 3,2 tỷ đồng qua sân bay

Lô hàng thiết bị y tế nhập lậu trên 3,2 tỷ đồng qua sân bay

Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa cùng các đơn vị liên quan phát hiện một số vụ nhập lậu thiết bị y tế bằng thủ đoạn tinh vi.

Gã Việt kiều lôi vợ con vào vụ buôn 2kg ma túy qua sân bay

Gã Việt kiều lôi vợ con vào vụ buôn 2kg ma túy qua sân bay

Trước khi lãnh án tử ở quê nhà, gã Việt kiều đã nhiều lần phải đi “bóc lịch” ở Australia về các tội tội tàng trữ ma túy, trộm cắp...

Xử phạt 2 thiếu niên tấn công hàng loạt website sân bay miền Nam

Xử phạt 2 thiếu niên tấn công hàng loạt website sân bay miền Nam

Bộ Công an thông tin, đã làm rõ hành vi của nhóm tin tặc tấn công hàng loạt website sân bay ở các tỉnh thành phía Nam.

Truy tố giám đốc người Nhật xách 7 tượng vàng qua sân bay

Truy tố giám đốc người Nhật xách 7 tượng vàng qua sân bay

Nhận thấy thị trường vàng ở Việt Nam giá không chênh lệch so với giá vàng thế giới, nhưng chi phí vé máy bay, đi lại, ăn ở, sinh hoạt đều rẻ, ông giám đốc người Nhật "làm liều".

Bắt khẩn cấp đối tượng lừa hàng chục người xin việc vào sân bay

Bắt khẩn cấp đối tượng lừa hàng chục người xin việc vào sân bay

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phan Thế Hòa (47 tuổi) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Cụ bà chuyển 2,8 kg ma túy qua sân bay thoát án tử

Cụ bà chuyển 2,8 kg ma túy qua sân bay thoát án tử

Bị cấp sơ thẩm tuyên án tử hình vì đã vận chuyển trái phép chất ma túy từ Việt Nam sang Australia, cụ bà 73 tuổi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Linh An