- Với ý định lấy mạng vị giám đốc doanh nghiệp, Thịnh mua 1 khẩu súng rồi rủ Toàn từ TP.HCM xuống Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu địa hình nơi người này sẽ ghé qua để lên kế hoạch.

Chiều 25/7, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gồm Trần Hữu Thịnh (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi, cùng trú tại Q.Ngô Quyền, TP Hải Phòng) về hành vi “Giết người”.

{keywords}

Trần Hữu Thịnh (trái) và Nguyễn Văn Toàn (phải) tại cơ quan điều tra.

Công an cũng tạm giữ 2 người khác là bà Hoàng Thị Ngọc Lan (46 tuổi, quê Hải Phòng, trú tại Q.7, TP.HCM), được cho là nguyên nhân dẫn tới vụ án và Nguyễn Ngọc Hải (42 tuổi, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra làm rõ về việc “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan khai nhận có mối quan hệ tình cảm với ông Phạm Đức Thịnh (giám đốc một doanh nghiệp ở huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Do thường xuyên bị ông Thịnh đánh đập, chửi bới nên Lan đã kể lại với “cháu kết nghĩa” Trần Hữu Thịnh.

Bực tức, Thịnh đã mua 1 khẩu súng giá 35 triệu đồng cùng xe máy rồi lên kế hoạch "xử" vị giám đốc kia.

Cuối tháng 6, biết tin ông Phạm Đức Thịnh sẽ tới khu đất mới mua ở ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành nên Thịnh rủ Toàn chạy xe máy từ TP.HCM xuống Bà Rịa Vũng Tàu.

Để tránh bị phát hiện, Thịnh đã mua áo công nhân, đeo khẩu trang y tế rồi chạy tới khu vực khu đất nghiên cứu kỹ địa hình.

Tới khoảng 10h ngày 26/6, vị giám đốc doanh nghiệp tới xem công nhân làm việc, Trần Hữu Thịnh đã đi bộ vào bắn một viên đạn ngay cổ ông Thịnh.

Khi vị giám đốc ngã xuống đất, hung thủ bắn thêm một viên ngay ngực nạn nhân và bắn tiếp viên thứ 3 nhưng đạn không nổ.

Nghĩ rằng ông Phạm Đức Thịnh đã chết, Trần Hữu Thịnh rời khỏi hiện trường và gọi điện cho Toàn tới chở. Về tới TP.HCM, Thịnh đưa súng cho Nguyễn Ngọc Hải cất giữ.

Sau hơn 1 tháng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (C45 – Bộ Công an) lần lượt bắt giữ các đối tượng.

Không biết kế hoạch giết người?!

Theo Nguyễn Văn Toàn khai nhận tại cơ quan công an, người này không hề biết chuyện Trần Hữu Thịnh có ý định giết vị giám đốc doanh nghiệp.

{keywords}

Hiện trường nơi ông Phạm Đức Thịnh bị bắn.

"Khi thấy Thịnh lấy ra một khẩu súng bỏ vào két sắt trong tủ quần áo, tôi có hỏi nhưng Thịnh bảo “để xử lý người có mâu thuẫn với gia đình, không cần quan tâm nhiều” – Toàn nói.

Toàn trình bày, việc cả 2 đi xe máy xuống huyện Tân Thành là do Thịnh nhờ chở đi. Toàn điều khiển xe máy chờ ở ngoài.

Gây án xong, Thịnh chạy ra nơi Toàn chờ sẵn rồi cả 2 về TP.HCM. Trên đường đi Thịnh cũng không nói gì về việc bắn vị giám đốc doanh nghiệp.

Tới tối cùng ngày (26/6) Trần Hữu Thịnh mua vé máy bay và đưa cho Toàn để về Hải Phòng. Tới lúc đọc báo, Toàn mới biết chuyện Thịnh bắn ông Phạm Đức Thịnh.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng, lời khai của Toàn không có cơ sở.

Toàn có đã quá trình cùng Trần Hữu Thịnh chuẩn bị trước đó như: nghiên cứu địa điểm bắn ông Phạm Đức Thịnh, biết Thịnh chuẩn bị súng, quần áo để mặc, điện thoại để liên lạc phục vụ cho việc bắn vị giám đốc.

Do đó trong nhận thức Toàn biết việc cùng Thịnh đi bắn ông Phạm Đức Thịnh. Hành vi của Toàn đồng phạm với Trần Hữu Thịnh về tội Giết người với vai trò giúp sức.

Thạch Quý