Trong ngày mùng 1 tết Đinh Dậu 2017, hàng trăm quái xế tụ tập gây rối và có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép, nên lực lượng CSGT (CA.TPHCM) đã tổ chức chốt chặn, truy bắt.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho hay, đội CSGT An Lạc của đơn vị này vừa ngăn chặn hàng trăm quái xế tụ tập gây rối, có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép vào chiều mùng 1 Tết Đinh Dậu, nhằm ngày 28/1 trên tuyến đường đại lộ Võ Văn Kiệt, quốc lộ 1...

{keywords}
Hàng trăm quái xế tụ tập gây rối bị CSGT đuổi bắt, trong đó có 1 nhóm nhỏ tự va chạm, té ngã xuống đường

Theo đó, trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, ban chỉ huy phòng PC67 thông báo đến các đơn vị trực thuộc, bố trí lực lượng ở mức cao nhất, chủ động trước mọi tình hình, sẵn sàng áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau để ngăn chặn, đấu tranh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tụ tập gây rối, đua xe trái phép. Do đó mọi hành vi của các nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập gây rối, đua xe đều nhanh chóng bị ngăn chặn, giải tán, xử lý nghiêm.

{keywords}
Một số quái xế khi bị xử lý đã đưa "hối lộ", mong cảnh sát bỏ qua vi phạm

Mới đây khoảng 14h20 chiều 28/1 (tức mùng 1 Tết Đinh Dậu), tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT An Lạc khi đang làm nhiệm vụ ở khu vực cầu Lò Gốm, thuộc đại lộ Võ Văn Kiệt, Q.6 đã phát hiện hàng trăm thanh thiếu niên đang tụ tập cùng nhiều xe gắn máy đôn zên, xoáy nòng. Lúc này hàng trăm quái xế di chuyển ra đại lộ Võ Văn Kiệt, có dấu hiệu tổ chức...đua tốc độ.

Khi phát hiện lực lượng CSGT có mặt, các quái xế như ong vỡ tổ, chia nhỏ thành từng nhóm, tăng ga tháo chạy vào các tuyến đường nhỏ xung quanh đại lộ Võ Văn Kiệt. Trong đó có 1 tốp khoảng 20 quái xế tháo chạy về hướng Q.5 nhưng phát hiện CSGT Chợ Lớn chốt chặn trước mặt liền quay đầu lại, tiếp tục tháo chạy về hướng quộc lộ 1.

{keywords}
Có 6 xe cùng những người điều khiển bị xử lý
{keywords}
Các xe đều được thay đổi, "độ" khá bắt mắt

Lực lượng đội CSGT An Lạc tiến hành truy bắt. Những quái xế này tỏ ra lỳ lợm, lạng lách, đánh võng, chen chúc nhau để thoát thân nhưng có 6 xế độ tự va chạm vào nhau, té ngã xuống đường.

Tại hiện trường, lực lượng CSGT đã giữ 6 phương tiện có nhiều thay đổi về kết cấu, màu sơn...5/6 đối tượng điều khiển xe đã có hành vi “hối lộ” CSGT để “xin” bỏ qua hành vi vi phạm. Được biết số tiền mà các đối tượng có dấu hiệu “hối lộ” CSGT là 200 ngàn – 1,8 triệu đồng/trường hợp.

Tuy nhiên CSGT cương quyết xử lý đến cùng, đưa phương tiện về người vi phạm về bàn giao cho công an địa phương để điều tra, xử lý.

Linh An