Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng hôm nay (25/4) cho biết, lực lượng công an tỉnh này vừa bắt giữ Nguyễn Vũ Bảo Long (SN 1978, trú huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) và Hàng Kim Thanh (SN 1979, trú tại Quận 1, TP.HCM) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển ma tuý trái phép.

{keywords}
Nguyễn Vũ Bảo Long bị công an bắt giữ 

Trước đó, Phòng PC04 xác lập chuyên án mang bí số “421L” đấu tranh với đường dây hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy do Nguyễn Vũ Bảo Long cầm đầu cùng đồng bọn. 

Ngày 21/4, qua công tác nghiệp vụ, xác định đối tượng Long đi TP.HCM mua ma túy về Lâm Đồng tiêu thụ. 

{keywords}
Số ma túy tang vật công an thu giữ

Đơn vị đã cử một tổ công tác đi TP.HCM, đồng thời huy động quân số chia làm nhiều tổ mai phục, đón lõng đối tượng. Đến 3g sáng ngày 25/4, khi chiếc xe khách của nhà xe Đ.L dừng tại huyện Đức Trọng, các trinh sát Phòng PC04 phối hợp với Công an huyện Đức Trọng đã khống chế, bắt quả tang Long và Thanh đang trên xe, thu giữ tang vật 1 kg ma tuý đá, 6 ĐTDĐ, 1 xe máy.

Bước đầu, đối tượng Long khai nhận, trong quá trình hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng có sử dụng vũ khí là súng ngắn. Khẩu súng được Long mua tại TP.HCM với giá 26 triệu đồng, nhưng sau khi mua thì phát hiện khẩu súng bị lỗi nên đã trả lại. Phòng PC04 sẽ đấu tranh làm rõ trong thời gian tới.

Cơ quan điều tra đang mở rộng chuyên án, khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại.

Vận chuyển ma túy thuê, kẻ lĩnh án tử người chung thân

Vận chuyển ma túy thuê, kẻ lĩnh án tử người chung thân

Sáng nay (24/4), TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử lưu động Đặng Thái Long (SN 1976) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trùng Dương