- Được hứa trả 100 triệu đồng nếu bán một người qua TQ, Hiệp không ngần ngại lừa chị ruột mình đưa 2 cháu gái đi bán.

Sáng 8/8, Thượng tá Tô Văn Hậu, trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 717E, bắt giữ ba đối tượng với hành vi ''buôn bán người'', giải cứu hai bé gái đang trên đường bị bán sang TQ.

{keywords}

Các đối tượng tại trụ sở Công an - (Ảnh CA cung cấp)

Trước đó, khoảng cuối tháng 7, đơn vị nhận được tin báo trên địa bàn xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) có một phụ nữ từ TQ về, có nhiều hành vi khả nghi lập đường dây buôn bán người.

Sau thời gian cho trinh sát xuống nắm địa bàn, đến ngày 25/7, Công an huyện Kỳ Sơn quyết định lập chuyên án 717E để đấu tranh triệt phá đường dây buôn bán người này.

Đối tượng là Đào Thị Cụt (28 tuổi, quê ở xã Chiêu Lưu) đã lấy chồng TQ cách đây 10 năm.

Theo tin từ trinh sát báo về thì rạng sáng ngày 7/8, nhóm đối tượng này sẽ tổ chức đưa một chuyến “hàng” đi TQ. Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn quyết định cất lưới.

Khoảng 1h sáng 7/7, trên QL7 đoạn qua xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn xuất hiện một chiếc taxi, lực lượng Công an đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Ngoài tài xế, trên xe còn có 2 phụ nữ và 2 bé gái, những người phụ nữ nói rằng 2 bé gái là con của họ. Tuy nhiên, 2 người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh.

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi, Công an huyện Kỳ Sơn đã yêu cầu những người này về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại trụ sở Công an, tài xế taxi cho biết mình được hai người phụ nữ thuê chở từ huyện Kỳ Sơn đi cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Hai phụ nữ lần lượt khai nhận tên là Cụt Thị Đào và Moong Thị Chiên (SN 1986).

Các đối tượng khai nhận, đang thực hiện hành vi đưa hai bé gái sang TQ bán. Đồng bọn trong vụ án này còn có Ven Văn Hiệp (SN 1983, chồng Chiên), hai vợ chồng Hiệp và Chiên cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Dựa theo lời khai của hai đối tượng Cụt Thị Đào và Moong Thị Chiên, Công an huyện Kỳ Sơn bắt khẩn cấp đối tượng Hiệp.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hiệp khai, y là cậu ruột của hai nạn nhân trong chuyến mua bán này. Lợi dụng lòng tin của các chị gái và anh rể, y đã nói rằng muốn mượn hai cháu gái sang nhà để làm cỏ rẫy giúp.

Sau đó, đối tượng Hiệp đã lừa hai bé gái lên thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) và giao cho Cụt Thị Đào.

Đối tượng Hiệp cho biết, nếu trót lọt thì Cụt Thị Đào sẽ trả cho vợ chồng y giá mỗi bé gái là 100 triệu đồng.

Sau khi kiểm tra thông tin, xác định hai bé gái là H.T.H. (14 tuổi) trú ở xã Bảo Nam và M.T.X (9 tuổi) trú ở xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) đều là người Khơ Mú, gia cảnh khó khăn. Các nạn nhân đã được trả về gia đình.

Công an Kỳ Sơn đang tạm giữ hình sự ba đối tượng để tiếp tục làm rõ sự việc.

Truy nã 1 phụ nữ bắt cóc trẻ em

Truy nã 1 phụ nữ bắt cóc trẻ em

Công an TP HCM đang truy nã bị can Trần Thị Vượng, sinh năm 1984 tại Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), về tội bắt cóc trẻ em.

Điều tra vụ phao tin bắt cóc trẻ em, gây hoang mang

Điều tra vụ phao tin bắt cóc trẻ em, gây hoang mang

"Xử lý nghiêm người đăng thông tin thất thiệt lên mạng xã hội". Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội khẳng định rõ.

Bắt khẩn cấp người phụ nữ bắt cóc trẻ, bị hàng trăm dân vây

Bắt khẩn cấp người phụ nữ bắt cóc trẻ, bị hàng trăm dân vây

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng bắt cóc trẻ em để điều tra làm rõ.

Người phụ nữ bắt cóc bé trai 2 tuổi vì thấy... dễ thương

Người phụ nữ bắt cóc bé trai 2 tuổi vì thấy... dễ thương

Thấy đứa bé chơi một mình dễ thương không có người trông coi, đối tượng liền bế lên ô tô, may mắn, người dân kịp thời phát hiện.

Nữ sinh đại học bị bắt cóc, ép làm nô lệ tình dục

Nữ sinh đại học bị bắt cóc, ép làm nô lệ tình dục

Đến trường đi thi, nữ sinh bị bắt cóc, đưa đi nhiều nhà nghỉ và nhiều lần ép phải quan hệ tình dục trái ý muốn.

Bá Cường