Cơ quan công an Khánh Hòa chiều nay cho biết, vừa khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân về án mạng xảy ra tại đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Cam Hải Đông (Cam Lâm, Khánh Hòa).

{keywords}
Nghi can Bùi Văn Phúc

Theo thông tin ban đầu, tối 14/3, tại quán cơm nằm trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Cam Hải Đông, Bùi Văn Phúc (31 tuổi, quê Đắk Lắk) ngồi nhậu với Nguyễn Văn Hải (45 tuổi, trú Cam Ranh, Khánh Hòa), cùng một số người khác. Trong lúc nhậu hai bên xảy ra cãi vã, tiếp tục hai người này đánh nhau và được một số người can ngăn.

Tuy nhiên, Bùi Văn Phúc đi ra phía sau lấy con dao thủ sẵn trong người. Một lúc sau, hai người tiếp tục mâu thuẫn, Bùi Văn Phúc lao vào đâm Nguyễn Minh Hải khiến ông Hải tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Phúc đã bỏ trốn khỏi hiện trường và được công an địa phương bắt giữ vào ngày hôm nay.

Thiếu niên bị đâm chết khi bước ra từ quán trà sữa

Thiếu niên bị đâm chết khi bước ra từ quán trà sữa

Sau khi uống trà sữa, giữa Thắng và một nhóm thiếu niên xảy ra mâu thuẫn, nạn nhân sau đó bị đâm chết trên đường.    

Viên Nhân