Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk sáng nay cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ 3 đối tượng trộm két sắt lấy 24,6 lượng vàng của một hộ dân tại huyện Krông Năng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Minh Hùng (40 tuổi), Hoàng Văn Tiến (31 tuổi, cùng trú xã Ea Toh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) và Nguyễn Xuân Hồng (29 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).

{keywords}
Một đối tượng trong băng trộm cắp bị bắt giữ

Theo điều tra, sáng 19/5, Hùng, Tiến và Hồng tụ tập, bàn kế hoạch tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Cả 3 chuẩn bị 1 kìm cộng lực, 2 chiếc xà beng rồi chạy xe máy dò la sơ hở của người dân ở các huyện Krông Búk và Krông Năng.

Khi đến trước nhà ông Bùi Văn T. (60 tuổi, trú xã Ea Tân, huyện Krông Năng), phát hiện không có người ở nhà, 3 đối tượng cạy cửa đột nhập vào bên trong.

Chúng lục tìm, phát hiện 1 két sắt cất trên tầng lầu liền dùng chăn kéo lê ra ngoài.

Cả 3 dùng xà beng đục lấy hàng chục sợi dây chuyền vàng, nhẫn vàng và vàng miếng với tổng trọng lượng 24,6 lượng, chia nhau bán tiêu xài.

Sau khi gây án, Hùng ở lại xã Ea Toh, còn Tiến và Hồng trốn xuống TP Nha Trang.

Ngay khi xảy ra vụ trộm, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS, Công an tỉnh Đắk Lắk) đã lập chuyên án, phối hợp Cục CSHS (Bộ Công an) điều tra. Sau 4 tháng điều tra, công an đã bắt giữ được 3 đối tượng trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, ngoài vụ trộm ở huyện Krông Năng, chúng còn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác của người dân ở các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Cũng theo điều tra, đối tượng Tiến từng có 2 tiền án, Hùng có 4 tiền án và Hồng có 3 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng.

 

 

9X đột nhập phòng ngủ nhà hàng xóm, trộm hơn 700 triệu tậu xe và cá độ

9X đột nhập phòng ngủ nhà hàng xóm, trộm hơn 700 triệu tậu xe và cá độ

 Thấy nhà hàng xóm thường xuyên đi vắng, Bùi Xuân Hoàng đột nhập lấy nhiều tài sản trị giá hơn 733 triệu đồng mang đi mua xe máy và cá độ bóng đá.  

Trùng Dương