- Thấy hai người con có lời qua tiếng lại, cụ ông 85 tuổi can ngăn thì bị người con trai xông vào chửi bới, đánh đập.

Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đang tạm giữ anh Nguyễn Hoàng Minh (40 tuổi, ngụ ấp Hóa Nhật, xã Tân Vĩnh Hiệp) để điều tra làm rõ về hành vi đánh cha ruột gây thương tích.

{keywords}
Ông Bé bị con trai đánh chảy máu vùng mặt, đầu

Theo Công an, vào chiều 27/4, khi chị gái ruột kéo dây điện băng qua khu vực đất của nhà mình, sẵn hơi men nên giữa hai chị em xảy ra to tiếng.

Lúc này, ông Nguyễn Văn Bé (85 tuổi, cha ruột của Minh) vào can ngăn thì bị con trai chửi bới, xô xát.

Thấy con trai đánh cha, bà Đào Thị Cương (79 tuổi, mẹ đẻ Minh) vào can ngăn nhưng Minh vẫn không dừng lại.

Do con trai đánh, ông Bé bị thương vùng mặt và đầu, phải khâu nhiều mũi.

Việc làm của Minh đã bị người cháu dùng điện thoại quay lại. Clip này sau đó được đăng tải trên Facebook khiến nhiều người bức xúc.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Tân Uyên phối hợp với địa phương làm rõ vụ việc.

Công an thông tin, Nguyễn Hoàng Minh từng có 2 tiền án về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Thạch Quý