Sáng 31/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Lương Văn Nhứt (ở huyện Tri Tôn) để điều tra về hành vi “Giết người”.

{keywords}
Nghị phạm Nhứt tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo điều tra ban đầu, gần đây Nhứt về sống cùng với mẹ ruột và cha dượng là ông Bùi Bá Lộc (50 tuổi), ở thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn. Khoảng 21h ngày 29/7, ông Lộc sau khi uống rượu thì chửi thề và đuổi mẹ con Nhứt ra khỏi nhà.

Nhứt nói chưa tìm được việc làm, nên muốn ở lại nhà. Ông Lộc vẫn lớn tiếng chửi, Nhứt tức giận lấy dao tự chế đâm cha dượng tử vong.

Sau khi gây án, Nhứt đến cơ quan công an đầu thú.

T.Chí 

Án mạng ở Thủ Đức, con bệnh tâm thần đâm chết người cha hay say xỉn

Án mạng ở Thủ Đức, con bệnh tâm thần đâm chết người cha hay say xỉn

Người cha nghiện rượu, thường xuyên đánh đứa con tâm thần và mới đây trong lúc xô xát, con trai đã giằng lấy hung khí, đâm chết cha ngay tại nhà.