Công an tỉnh Bình Phước chiều nay đang phối hợp với Công an huyện Chơn Thành điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một người tử vong trong quán cà phê.

Nạn nhân là anh N.V.D (30 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

{keywords}
 Quán cà phê xảy ra vụ án mạng

Trước đó, rạng sáng ngày 15/3, anh D cùng một người bạn đến quán cà phê H.M (thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) để uống cà phê và massage kích dục. Tại đây, anh D được nữ nhân viên G.T.T (21 tuổi, quê Trà Vinh) kích dục trong chòi nằm sau quán.

Khi chị T đang kích dục thì anh D cắn vào vùng ngực của chị T khiến chị này kêu đau rồi bỏ ra ngoài.

Chị T sau đó kể lại sự việc cho Mai Văn Giáp (31 tuổi, quê Thanh Hóa, chủ quán) và em trai của Giáp là Mai Văn Sơn (28 tuổi). Ít phút sau, chị T quay lại chòi thì giữa khách và nhân viên tiếp tục xảy ra cự cãi.

Lúc này, Giáp và Sơn đi vào gặp anh D 'nói chuyện'. Sơn dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, đạp vào bụng anh D khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Nhóm giết người, giấu xác trong bê tông ở Bình Dương kêu oan

Nhóm giết người, giấu xác trong bê tông ở Bình Dương kêu oan

Bị tuyên án nặng, 3 bị cáo vụ giết người, giấu xác trong bê tông ở Bình Dương đã làm đơn kháng cáo kêu oan.

Xuân An