- Có xích mích trong phòng hát, cô gái 23 tuổi gọi điện cho bạn trai đến “dằn mặt” khách gây nên vụ ẩu đả.

Ngày 30/11, Công an Đồng Nai đang tạm giữ nghi can Bùi Quang Thắng (23 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để làm rõ hành vi “giết người”.

{keywords}
Hiện trường vụ việc và nghi can Thắng (ảnh nhỏ.NLĐ)

Thắng là nghi can đâm chết anh Phan Thanh Lâm (30 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) trong vụ hỗn chiến hai ngày trước ở quán karaoke Quyết Thắng, TP Biên Hòa.

Theo điều tra, tối 27/11, anh Lâm cùng bạn đến quán karaoke rồi nhờ nữ nhân viên Nguyễn Vân Bảo Sang (23 tuổi) “điều” một vài cô gái đến hát cùng cho vui.

Lúc sau, có 2 cô gái tới hát cùng nhóm anh Lâm. Khi Lâm yêu cầu Sang ngồi hát chung luôn nhưng cô gái này không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức, Sang gọi điện cho bạn trai là Thắng đến đánh dằn mặt nhóm khách.

Khi thấy nhóm Lâm ra về, Thắng cùng một số người khác dùng dao, tuýp sắt, mũ bảo hiểm lao vào đánh.

Hậu quả, Lâm bị chém tử vong. Sau khi gây án, nhóm của Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an Đồng Nai tiếp tục làm rõ những người liên quan.

Thạch Quý